Thủ tướng Đức ủng hộ EU và Mỹ ký kết TTIP vào cuối năm nay

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ sự ủng hộ việc nhanh chóng ký kết Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) giữa EU và Mỹ vào cuối năm nay.
Thủ tướng Đức ủng hộ EU và Mỹ ký kết TTIP vào cuối năm nay ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: gbtimes.com)

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ sự ủng hộ việc nhanh chóng ký kết Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ vào cuối năm nay.

Phát biểu trước báo giới ngày 4/3 sau cuộc gặp tại Brussels với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker, Thủ tướng Merkel khẳng định Đức sẽ đảm bảo thời hạn nói trên, đồng thời cho cho rằng EC có thể đạt được thời hạn này nếu nhận được sự ủng hộ của các quốc gia thành viên. Cũng theo bà Merkel, cần có sự tái cân bằng vấn đề nhạy cảm về bảo hộ đầu tư.

Tại Hội nghị thượng đỉnh EU hồi tháng 12 năm ngoái, lãnh đạo các quốc gia thành viên EU đã tái khẳng định mong muốn kết thúc đàm phán để đi đến ký kết hiệp định TTIP vào cuối năm nay hoặc tối thiểu là đưa ra được những đường hướng cơ bản trong hiệp định.

Tuy nhiên, theo tuyên bố hồi tháng Một vừa qua của Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại Cecilia Malmström, đến cuối năm nay chỉ có thể hoàn tất phần khung của hiệp định.

Hiện dư luận châu Âu, đặc biệt là người dân Đức, không ủng hộ việc ký kết TTIP vì lo ngại hiệp định này sẽ gây hại cho các tiêu chuẩn của châu Âu và ảnh hưởng lớn tới các nền kinh tế EU, trong đó có việc thiết lập Cơ chế giải quyết tranh chấp nhà nước - nhà đầu tư (ISDS) do Mỹ yêu cầu không cho phép các công ty đa quốc gia được tranh cãi trước tòa án trọng tài về chính sách quốc gia.

Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của EU. Năm 2011, kim ngạch thương mại hai chiều Mỹ-EU đạt 449 tỷ euro. Chỉ 1 năm sau, con số đó đã tăng lên 646 tỷ euro và dòng vốn trực tiếp nước ngoài giữa hai bờ Đại Tây Dương đạt tới 1.000 tỷ USD.

Kinh tế Mỹ-EU hiện chiếm gần 50% tổng sản lượng hàng hóa-dịch vụ và 30% kim ngạch thương mại của toàn cầu. Do vậy, nếu được ký kết, TTIP Mỹ-EU sẽ tạo ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục