Thủ tướng Ireland phản đối ý tưởng kiểm soát biên giới với Anh

Thủ tướng Ireland Leo Varadkar đã phản đối ý tưởng đề xuất kiểm soát đường biên giới giữa Anh và Cộng hòa Ireland thời hậu Brexit bằng cách đăng ký nhập cảnh trước, thay vì kiểm tra tại cửa khẩu.
Thủ tướng Ireland phản đối ý tưởng kiểm soát biên giới với Anh ảnh 1Thủ tướng Ireland Leo Varadkar. (Nguồn: irishexaminer.com)

Tờ Guardian ngày 12/3 cho biết, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí tại Mỹ mới đây, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar đã phản đối ý tưởng đề xuất kiểm soát đường biên giới giữa Anh và Cộng hòa Ireland thời hậu Brexit bằng cách đăng ký nhập cảnh trước, thay vì kiểm tra tại cửa khẩu.

Ông Leo Varadkar cho biết việc phải đăng ký trước việc đi lại của mình sẽ làm ảnh hưởng đến hơn 34.000 y tá, nông dân và doanh nhân dọc 340km đường biên giữa hai nước, hàng ngày đi qua biên giới để làm việc, cũng như ảnh hưởng đến khách tham quan du lịch.

[Yếu tố biên giới Ireland có thể cản trở đến tiến trình Brexit]

Ông Leo Varadkar cũng đề xuất các quan chức cấp cao của Anh, trong đó có Ngoại trưởng Borish Johnson, đến tận nơi quan sát tại đường biên giữa hai nước để có thể thấy được thực chất của vấn đề này.

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ chính phủ Anh, đề xuất đăng ký nhập cảnh trước này hiện chưa chính thức được đặt lên bàn đàm phán giữa hai bên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục