Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc

Tối 25/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm các bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, cộng đồng người Việt Nam và lưu học sinh.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhân dịp tham dự Diễn đàn cấp cao Hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ hai tại Bắc Kinh, tối 25/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và nói chuyện với các bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, cộng đồng người Việt Nam và lưu học sinh tại Bắc Kinh.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, thay mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt Nam và lưu học sinh tại Bắc Kinh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi đã báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về kết quả hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, tình hình quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua, cũng như những nỗ lực của cán bộ nhân viên Đại sứ quán trong việc đóng vai trò cầu nối trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đặc biệt là trong công tác ngoại giao kinh tế, góp phần duy trì và thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định, lành mạnh.

[Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình]

Tại buổi nói chuyện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng và kết quả đạt được của cán bộ nhân viên Đại sứ quán trong việc triển khai chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, làm tốt công tác ngoại giao kinh tế và bảo vệ công dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Đại sứ quán tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tích đạt được, tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc, góp phần cân bằng cán cân thương mại giữa hai bên, đóng góp tích cực vào việc gìn giữ độc lập, chủ quyền lãnh thổ và môi trường hòa bình phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế của đất nước, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc không ngừng phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục