Theo Đại sứ Takio, sự hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam không chỉ là mối quan hệ song phương mà đang trở thành mối quan hệ cùng đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực và thế giới.
Bốn ứng cử viên cho chức chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở đã tham gia các cuộc tranh luận trực tuyến, trả lời các câu hỏi của người dân và trao đổi ý kiến với các bộ, ngành và địa phương.
Theo thăm dò, tại Nhật Bản, cựu ngoại trưởng Fumio Kishida đang nhận được sự ủng hộ của khoảng 30% trong số 382 nghị sỹ có quyền bỏ phiếu trong cuộc bầu cử chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP).
Phiên họp bất thường của Quốc hội Nhật Bản có thể sẽ diễn ra vào ngày 4/10 để bầu người kế nhiệm Thủ tướng Suga, đến thời điểm này, mới có cựu Ngoại trưởng Kishida chính thức thông báo ra tranh cử.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, cuộc thăm dò này do Kyodo tiến hành qua điện thoại trên khắp toàn quốc trong hai ngày 4 và 5/9. Kết quả thăm dò cho thấy 31,9% người được hỏi ủng hộ ông Kono.
Một số nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền cho rằng việc tổ chức bầu cử sẽ diễn ra sau cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch đảng này vào ngày 30/9 khi nhiệm kỳ lãnh đạo LDP của ông Suga kết thúc.
Tổng thống Moon Jae-in sẽ tham dự lễ khai mạc Olympic Tokyo dự kiến diễn ra ngày 23/7 và sau đó có cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên với Thủ tướng Suga Yoshihide nhân sự kiện này.
Trong danh sách chính thức, Nhật Bản công bố 17 công dân nước này bị Triều Tiên bắt cóc trong những thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước, trong đó năm người đã được hồi hương năm 2002.
Thủ tướng Suga Yoshihide tuyên bố Olympic Tokyo có thể được tổ chức mà không có khán giả nếu tình hình dịch COVID-19 ở Nhật Bản xấu đi và ông buộc phải tái ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp.
Hiện liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Suga và đảng Công minh (Komeito) vẫn đang chiếm đa số 2/3 ghế tại Hạ viện Nhật Bản.
Tại các cuộc bầu chọn chủ tịch LDP, thủ tướng đương nhiệm tái tranh cử sẽ tạo ra được sức mạnh áp đảo so với các ứng cử viên khác và chỉ duy nhất trường hợp cựu thủ tướng Fukuda Takeo là thất bại.
Tỷ lệ ủng hộ với nội các của Thủ tướng Suga đã giảm do nhiều người cho rằng Thủ tướng đã ưu tiên nền kinh tế hơn sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, tình hình sẽ thay đổi nếu dịch COVID-19 được khống chế.
Nhật hoàng Naruhito chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân của thảm họa động đất và sóng thần năm 2011, đồng thời nhấn mạnh phải nỗ lực để đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại trong các nỗ lực tái thiết.
Trong bối cảnh làn sóng thứ ba dịch COVID-19 bùng phát tại Nhật Bản, Thủ tướng Suga Yoshihide đã chỉ định Bộ trưởng Cải cách hành chính Taro Kono làm người phụ trách chiến dịch tiêm chủng.
Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 204 của Quốc hội, Thủ tướng Suga nói Nhật Bản coi trọng sự hợp tác giữa các quốc gia và sẽ tìm kiếm sự hợp tác với các thành viên khác trong cộng đồng quốc tế.
Hạ viện Nhật Bản sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 21/10 tới và hiện có 3 giả thuyết cho rằng Hạ viện sẽ bị giải tán vào tháng Ba, tháng Sáu hoặc tháng Chín tới.
Nhiều người phản đối sự chần chừ của lãnh đạo Nhật Bản trong việc đình chỉ chương trình kích cầu du lịch nội địa, trong bối cảnh số ca nhiễm mới không ngừng tăng.
Hai bên nhất trí hợp tác để ứng phó đại dịch COVID-19, hợp tác để thúc đẩy thương mại dựa trên các quy tắc và hiệp định thương mại tự do ba bên với Hàn Quốc.
Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục nghiên cứu, triển khai các biện pháp thúc đẩy toàn diện các lĩnh vực hợp tác song phương, đẩy mạnh nỗ lực hợp tác song phương và đa phương.