Thủ tướng Tây Ban Nha phản đối trưng cầu dân ý của Catalonia

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tiếp tục phản đối kế hoạch trưng cầu dân ý của vùng Catalonia, bởi theo ông Tây Ban Nha không có quy định Hiến pháp về việc này.
Thủ tướng Tây Ban Nha phản đối trưng cầu dân ý của Catalonia ảnh 1Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy (trái) và Artur Mas, lãnh đạo chính quyền vùng Catalonia trong một cuộc gặp. (Nguồn: eitb.com)

Ngày 30/7, lãnh đạo chính quyền vùng Catalonia đã tiến hành đàm phán với Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy về cuộc trưng cầu dân ý độc lập mà khu vực này lên kế hoạch tổ chức vào cuối năm nay.

Cuộc gặp diễn ra vào lúc 11 giờ địa phương (9 giờ GMT) tại thủ đô Madrid được xem như nỗ lực cuối cùng nhằm tránh một cuộc đối đầu về thể chế giữa Chính phủ Tây Ban Nha và vùng lãnh thổ phía Đông Bắc của quốc gia Nam Âu này.

Theo một số nguồn tin, ông Artur Mas, lãnh đạo chính quyền vùng Catalonia từ năm 2010, dự kiến đề xuất lùi thời điểm tổ chức cuộc trưng cầu dân ý của vùng Catalonia từ ngày 9/11 sang tháng 12 năm nay. Bên cạnh đó, ông Artur Mas còn cho biết kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy phần lớn người dân vùng Catalonia ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý do ông đề xuất và lên kế hoạch.

Tuy nhiên, phát biểu ngay trước cuộc đàm phán, Thủ tướng Rajoy tiếp tục phản đối kế hoạch này, bởi theo ông Tây Ban Nha không có quy định Hiến pháp về việc này. Ông Rajoy cũng khẳng định không cho phép tiến hành cuộc trưng cầu dân ý này.

Trước đó, hồi tháng Ba năm nay, Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha cũng đã ra phán quyết rằng cuộc trưng cầu dân ý mà khu vực Catalonia lên kế hoạch tổ chức, nhằm tách khỏi Tây Ban Nha là "vi hiến và vô giá trị."

Catalonia trở thành một phần lãnh thổ Tây Ban Nha kể từ khi Nữ hoàng Isabella của Vương quốc Castile và Vua Ferdinand của Vương quốc Aragon, bao gồm Catalonia, kết hôn năm 1469. Khu vực này là nơi sinh sống của 7,5 triệu dân trong tổng số 46 triệu người Tây Ban Nha. Khu vực tự trị có ngôn ngữ và văn hóa riêng này tạo ra 20% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và 25% kim ngạch xuất khẩu của Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, năm năm liên tiếp suy thoái kinh tế cũng như thất vọng về sự phân bổ không cân xứng thu nhập từ chính quyền trung ương được cho là một phần nguyên nhân khiến vùng này muốn tách khỏi Tây Ban Nha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục