Thủ tướng Thái hoãn công bố chính sách mới

Chính trường Thái Lan lại tiếp tục "nóng" khi sáng 29/12, hàng nghìn người thuộc lực lượng "áo đỏ" ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tập trung biểu tình ở thủ đô Bangkok, phong tỏa các tuyến đường dẫn vào trụ sở Quốc hội

Chính trường Thái Lan lại tiếp tục "nóng" khi sáng 29/12, hàng nghìn người thuộc lực lượng "áo đỏ" ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tập trung biểu tình ở thủ đô Bangkok, phong tỏa các tuyến đường dẫn vào trụ sở Quốc hội

Hành động đó buộc tân Thủ tướng Abhisit Vejjajiva phải hoãn công bố các chính sách mới - thủ tục quan trọng để chính phủ mới chính thức đi vào hoạt động.

Cảnh sát Thái Lan cho biết gần 10.000 người áo đỏ đã đổ về khu vực tòa nhà Quốc hội trong suốt đêm 28/12, đến sáng 29/12 đã vây kín quanh các cửa chính vào toà nhà và tuyên bố sẽ biểu tình tại đây cho tới khi ông Abhisit, người vừa được bổ nhiệm làm Thủ tướng Thái Lan hai tuần trước, phải từ chức.

Những người biểu tình mang theo nhiều pa-nô ghi các khẩu hiệu "Abhisit hãy ra đi", hay "Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ ông Thaksin"...

Bộ trưởng phụ trách báo chí Satit Wongnongtaey thông báo lịch công bố chính sách mới phải lùi xuống chiều nay 29/12 thay vì vào 9h30 sáng như dự kiến.

Theo Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban, thì tiến trình này có khả năng phải hoãn đến ngày mai 30/12, nhưng có thể không hoãn sang năm mới. Ông cho biết chính phủ đang nỗ lực thương lượng với những người biểu tình.

Một trong những thủ lĩnh của lực lượng biểu tình, ông Nattawut Saikuar nêu rõ: "Chúng tôi sẽ vẫn dành đường cho Thủ tướng và các thành viên nội các đi bộ vào Quốc hội...". Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Suthep cho rằng để các nghị sĩ và thành viên chính phủ đi bộ vào tòa nhà Quốc hội là "hết sức nguy hiểm", vì vậy chính phủ đang cố gắng thương lượng để những người biểu tình dẹp đường cho xe ô tô đưa nghị sĩ và quan chức chính phủ vào bên trong.

Theo Hiến pháp Thái Lan, chính phủ mới sẽ không thể chính thức bắt đầu thực thi nhiệm vụ khi chưa công bố các chính sách tại phiên họp chung của Hạ viện và Thượng viện.

Trong khi đó, ông Suriyasai Katasila, một thủ lĩnh của Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) - lực lượng "áo vàng'' đã làm tê liệt các sân bay quốc tế ở Bangkok hồi tháng trước, đã kêu gọi phe "áo đỏ" tạo điều kiện cho chính phủ mới hoạt động ít nhất 3 tháng trước khi có bất kỳ hành động phản đối nào.

Tân Thủ tướng Abhisit cho biết đã chỉ thị huy động cảnh sát và quân đội trong trường hợp cần thiết để duy trì luật pháp và trật tự nhằm tránh tái diễn các vụ đụng độ bên ngoài tòa nhà Quốc hội như ngày 7/10 (làm hai người thiệt mạng khi PAD cố ngăn không cho Thủ tướng Thái Lan lúc đó là ông Somchai tuyên bố về chính sách)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục