Thủ tướng Viktor Orban khẳng định cơ quan tình báo Ukraine, với sự hậu thuẫn từ EU, đang hoạt động tại Hungary nhằm tác động chính trị nội bộ và hỗ trợ phe đối lập.
Văn phòng Công tố Hungary cho biết nghi phạm đã đăng công khai nội dung chiêu mộ sát thủ để ám sát Thủ tướng Viktor Orban, với cam kết trả tiền thưởng bằng forint hoặc ngoại tệ.
Theo kết quả kiểm đếm hơn 70% tổng số phiếu bầu, đảng Fidesz của Thủ tướng Orban hiện kiểm soát 135 ghế trong tổng số 199 ghế tại Quốc hội Hungary, trong khi liên minh đối lập chỉ giành được 57 ghế.
Thủ tướng Orban khẳng định sự ổn định tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đảm bảo cho an ninh của Hungary và kêu gọi châu Âu thiết lập quan hệ chiến lược với Thổ Nhĩ Kỳ "bằng mọi giá."
Để làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Orban cho biết đã nhất trí nâng khuôn khổ quan hệ Việt Nam-Hungary lên mức “Đối tác toàn diện."
Hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Hungary khẳng định trước đây, ngày nay và sau này Hungary luôn ủng hộ Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.
Quốc hội mới của Hungary đã bầu ông Viktor Orban làm Thủ tướng, đây là nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp và là nhiệm kỳ thứ tư ông Orban giữ vai trò người đứng đầu Chính phủ Hungary.
Các nhà phân tích cho rằng Thủ tướng Viktor Orban, Chủ tịch của Liên minh Công dân (FIDESZ), sẽ không có sự nhượng bộ đáng kể nào đối với EU và giữ thái độ trung lập đối với Nga.
Hàng nghìn người biểu tình đã mang cờ các nước EU cùng biểu ngữ phản đối Chính phủ Hungary và thể hiện ủng hộ trường Đại học Trung Âu (CEU) do tỷ phú Mỹ Geoge Soros sáng lập tại quốc gia này.