Thúc đẩy hơn quan hệ song phương Chile-Việt Nam

Đại sứ Chile tại Việt Nam, Fernando Urrutia, khẳng định Chile-Việt Nam có rất nhiều tiềm năng tăng cường quan hệ song phương.
Trả lời phỏng vấn củaphóng viên TTXVN nhân kỷ niệm 200 năm ngày quốc khánh nước Cộng hòaChile (18/9/1810-18/9/2010), tân Đại sứ Chile tại Việt Nam, FernandoUrrutia, đã khẳng định Chile và Việt Nam có rất nhiều tiềm năng để tăngcường quan hệ song phương.

- Thưa ngài Đại sứ, xin ngài cho biết ý nghĩa của lễ kỉ niệm lần thứ 200 quốc khánh nước Cộng hòa Chile?

Đại sứ FernandoUrrutia: Ngày 18/9/1810 đánh dấu sự ra đời của một đấtnước Chile tự do, độc lập và cộng hòa. Ngày này 200 năm trước, hàngtrăm nguời dân thành phố Santiago, thủ đô của Chile, đã nhóm họp để bầura Hội đồng chính phủ quốc gia đầu tiên, phá bỏ sự phụ thuộc của Chilevào Vương triều Tây Ban Nha và khởi đầu cuộc đấu tranh vì nền độc lập.Đó chính là cuộc chiến kéo dài gần 10 năm cho đến ngày 12/2/1817, khiquân đội yêu nước đánh bại quân hoàng gia trong trận Chacabuco.

200 năm qua, Chile đã trải qua các thờì cầm quyền của các chính phủtự do và bảo thủ; dân chủ và chuyên quyền; xã hội chủ nghĩa và cánh hữu.

Chile đã trải qua những cuộc chiến với bên ngoài, rồi nội chiến đẫmmáu, những cuộc cách mạng và đảo chính, cho đến khi trở lại nhà nước nhưhiện tại, khi nền dân chủ được khôi phục sau 17 năm chế độ quân sự cánhhữu (1973 - 1990).

Trong 19 năm tiếp theo, Chile đã được lãnh đạo bởiliên minh trung tả của các tổng thống Patricio Aylwin, Eduardo Frei,Ricardo Lagos và Michelle Bachellet, người phụ nữ Chile đầu tiên giữchức tổng thống. Từ ngày 11/3 năm nay, một liên minh trung hữu đã lãnhđạo đất nước, do Tổng thống Sebastian Pinera Echenique đứng đầu.

Nhân dân chúng tôi rất tự hào vì nền dân chủ và cộng hòa truyền thốngcủa mình. Chúng tôi chào mừng dịp 200 năm đất nước độc lập với niềmvui và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và khánh thành nhiều công trìnhcông cộng.

- Ngài đánh giá thế nào về quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Chile?

Đại sứ FernandoUrrutia: Chile là nước thứ hai ở Mỹ Latinh công nhận nhà nước Việt Namvào ngày 31/7/1950, và cũng là nước thứ hai, sau Cuba, thiết lập quan hệở cấp đại sứ quán vào ngày 25/3/1971. Như vậy, tháng 3 năm tới, hainước chúng ta sẽ kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Năm 1973 chính phủ quân sự Chile đã cắt đứt quan hệ với nước Việt NamDân chủ Cộng hòa và đến tận năm 1990, sau khi nền dân chủ được tái lậptại Chile, hai nước đã nối lại quan hệ ngoại giao. Từ 3 tháng nay,tôi rất vinh dự được đại diện cho chính phủ và nhân dân Chile tại đấtnước tuyệt vời này.

Chile và Việt Nam trong những nămgần đây đã tiến hành nhiều chuyến thăm cấp cao. Quan hệ kinh tế và hợptác của hai nước cũng phát triển tốt đẹp. Trao đổi thương mại songphương đã tăng trưởng mạnh mẽ, từ 108 triệu USD năm 2005 lên hơn 230triệu USD năm 2009, trong đó Việt Nam xuất khẩu hơn 126 triệu USDvà nhập khẩu 104 triệu USD từ Chile.

Năm 2010, chắc chắn giá trịthương mại song phương sẽ vượt xa năm 2009. Những sản phẩm mà Việt Namxuất khấu nhiều nhất sang Chile là dầu mỏ, càphê thô, giày thể thao,hàng dệt may và máy in. Việt Nam nhập khẩu từ Chile đồng lá, gỗ, bộtcá, hải sản và rượu vang.

Tuy nhiên, hai nước vẫn cònrất nhiều tiềm năng để hợp tác và trao đổi thương mại. Chính vì điềunày, hai nước đang hoàn tất việc đàm phán một Hiệp định thương mại tựdo. Tháng 8 vừa qua, chúng ta đã tiến hành tại Hà Nội Vòng đàm phán thứ6 và đã nhất trí thực hiện Vòng thứ 7, hy vọng sẽ là vòng cuối cùng,tại Santiago vào tháng 10 hoặc 11/2010.

Ngày nay, sựhợp tác chính giữa hai nước là trong lĩnh vực khai thác mỏ. Ngoài ra,hai nước cũng đang hợp tác trong lĩnh vực thủy sản và lâm nghiệp.Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, chúng ta đang nghiên cứu khả năngViệt Nam tham gia Hiệp định về Hiệp hội Kinh tế chiến lược xuyên TháiBình dương (TPP), mà Chile là một trong những nước sáng lập, bên cạnh Singapore, Brunei và New Zealand.

Trên lĩnh vực văn hóa, chúng tôi hy vọngtháng 10 tới, nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, sẽ khai trươngtác phẩm “Gặp lại” của nhà điêu khắc người Chile, Vicente Gajardo. Tácphẩm này đã được cựu Tổng thống Michelle Bachelet tặng thành phố Hà Nộitrong dịp bà thăm Việt Nam tháng 11/2006. Chúng tôi cũng dự kiếntiến hành Tuần lễ phim Chile vào tháng 11 tới như đã làm những nămtrước, với các tác phẩm của những đạo diễn Chile đoạt giải tạicác liên hoan phim quốc tế.

- Chile và Việt Nam có những tiềm năng gì để phát triển hơn nữa các quan hệ song phương?

Đại sứ FernandoUrrutia: Tôi nghĩ rằng những tiềm năng để phát triển quan hệ giữa Chile vàViệt Nam là rất to lớn, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế. Chúng ta cầnđẩy mạnh trao đổi thương mại và tôi tin chắc rằng việc ký kết Hiệpđịnh Thương mại tự do sẽ đóng một vai trò quyết định.

Ngoài quan hệkinh tế-thương mại, chúng ta có thể và nên thúc đẩy những quan hệkhác, như hợp tác văn hóa và hữu nghị. Vì điều đó không những tác độngđến hợp tác kinh tế và thương mại mà còn tăng cường sự hiểu biết giữahai nước mặc dù xa cách về địa lý nhưng lại gần gũi trong tình cảm. Điềunày không thể phủ nhận, bởi vì không chỉ tôi và vợ tôi hàng ngày cảmnhận được điều đó, mỗi khi đi dạo trên những đường phố Hà Nội, mà đócòn là nhận xét chung của mọi người Chile, từ khách du lịch đếnnhững những doanh nhân, đã từng đặt chân lên đất nước các bạn. Ở ViệtNam, chúng tôi cảm thấy như đang sống ở nhà mình vậy./.

Mai Hương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các doanh nghiệp Hoa Kỳ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Doanh nghiệp Hoa Kỳ thực hiện 3 cùng với Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp Hoa Kỳ nhằm đánh giá tình hình, nhận diện thách thức và cơ hội hợp tác để doanh nghiệp Hoa Kỳ cùng Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.