Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Lào-Campuchia trong bối cảnh Kinh tế Số

Chuyên gia cho biết để thúc đẩy phát triển Kinh tế Số, thời gian tới Việt Nam-Lào-Campuchia cần tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng cứng và mềm cho Chuyển đổi Số và phát triển nền Kinh tế Số Quốc gia.
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Lào-Campuchia trong bối cảnh Kinh tế Số ảnh 1Tiến sỹ Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Ngày 20/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) phối hợp với Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào (LASES) và Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC) tổ chức Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam, Lào, Campuchia trong bối cảnh Kinh tế Số.”

Tham dự có hơn 100 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cơ quan ngoại giao của ba nước.

Phát biểu tại Hội thảo, Tiến sỹ Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, cho biết thúc đẩy Kinh tế Số được Chính phủ các nước coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng tăng trưởng, đưa các quốc gia thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và hướng tới mục tiêu trở thành nước công nghiệp phát triển.

Xu hướng trên sẽ mở ra các cơ hội, song cũng đồng thời đặt ra các thách thức trong quá trình phát triển, mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại cho mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam, Lào và Campuchia.

Theo Tiến sỹ Phan Chí Hiếu, Hội thảo có ý nghĩa lớn đối với ba quốc gia nói riêng và cho sự phát triển kinh tế của khu vực và thế giới nói chung. Qua đó, các kinh nghiệm và thực tiễn sinh động của ba quốc gia, cũng như những luận cứ khoa học, giải pháp và khuyến nghị chính sách sẽ là tham khảo hữu ích cho Việt Nam cũng như Lào, Campuchia trong việc thúc đẩy phát triển hợp tác thương mại, đầu tư thích ứng với bối cảnh Kinh tế Số hiện nay.

Tiến sỹ Sonethanou Thammavong, Chủ tịch Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào, cho rằng chủ đề Hội thảo hôm nay rất quan trọng; qua đó cho thấy các nước cùng nhau sẵn sàng, xây dựng hạ tầng kinh tế-xã hội theo định hướng Chuyển đổi Số.

Ngày nay, công nghệ, Kinh tế Số đang là chìa khóa quan trọng của sự phát triển của các quốc gia trên thế giới; nhất là trong bối cảnh thế giới, khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp.

[Lần đầu tiên có Diễn đàn Quốc gia Phát triển Kinh tế Số, Xã hội Số]

Chia sẻ về các hoạt động Chuyển đổi Số tại Lào, Tiến sỹ Sonethanou Thammavong cho biết Chuyển đổi Số được Đảng, Quốc hội và Chính phủ Lào xem là công tác ưu tiên quan trọng hàng đầu trong công cuộc hiện đại hóa hiện nay, tạo sự đột phát trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Chuyển đổi Số của Lào cũng được xác định bao trùm các lĩnh vực, trong đó có các lĩnh vực thương mại, đầu tư. Tuy nhiên, công tác Chuyển đổi Số hiện nay của Lào mới ở mức độ cơ bản, ban đầu.

Do đó, Lào mong muốn được trao đổi, chia sẻ với các chuyên gia của hai nước Việt Nam và Campuchia để học hỏi các kinh nghiệm, kết quả đạt được nhằm vận dụng cũng như tham mưu cho lãnh đạo Lào trong hoạt động này.

Nhấn mạnh mối quan hệ lâu đời giữa ba nước, Viện sỹ-Tiến sỹ Sok Touch, Chủ tịch Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, chia sẻ ba nước đã có nhiều sự hợp tác, phối hợp mang lại hiệu quả thiết thực. Việc trao đổi, tổ chức các hoạt động thương mại, đầu tư trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay góp phần hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa ba nước.

Theo Viện sỹ-Tiến sỹ Sok Touch, trong hoạt động Chuyển đổi Số, Việt Nam đi nhanh hơn Campuchia và Lào, nhất là trong lĩnh vực du lịch, thương mại đầu tư. Các hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh những năm qua tăng trưởng rất mạnh.

Chính phủ Campuchia đang đặt ra các mục tiêu tăng trưởng mới; trong đó, định hướng đẩy mạnh phát triển Kinh tế Số, Chuyển đổi Số trong nhiều lĩnh vực. Việc hợp tác kinh tế giữa ba nước, nhất trong lĩnh vực Kinh tế Số góp phần thúc đẩy sự phát triển của mỗi nước.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Lào-Campuchia trong bối cảnh Kinh tế Số ảnh 2Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Hội thảo tập trung làm rõ các ba vấn đề gồm: Xu hướng phát triển Kinh tế Số và kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số vào phát triển thương mại, đầu tư tại Việt Nam, Lào, Campuchia; cơ hội và thách thức từ quá trình chuyển đổi số đến việc thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa ba nước; các giải pháp thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam, Lào, Campuchia trong nền Kinh tế Số.

Theo các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, để thúc đẩy phát triển Kinh tế Số, thời gian tới, Việt Nam, Lào, Campuchia cần xây dựng và hoàn thiện môi trường thể chế, pháp lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế trong điều kiện Kinh tế Số; tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng cứng và mềm cho Chuyển đổi Số và phát triển nền Kinh tế Số Quốc gia.

Các nước cần hỗ trợ nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, không ngừng chú trọng bồi dưỡng, phổ biến, trang bị kiến thức cho đội ngũ doanh nhân đáp ứng yêu cầu của kinh tế số và xu thế của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cũng như thích ứng với hội nhập vào thị trường thế giới trong thời kỳ mới.

Các nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, công nghệ sản xuất, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và đội ngũ doanh nhân. Chính phủ cần tạo dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật số để các doanh nghiệp hòa nhập và nắm bắt được xu hướng, thế mạnh của kỷ nguyên Kinh tế Số.

Các nhà khoa học của ba nước khẳng định tiềm năng hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Lào, Campuchia là rất lớn, song kết quả đạt được trong thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của các bên.

Để thúc đẩy phát triển Kinh tế Số trong thời gian tới, Việt Nam, Lào, Campuchia cần xây dựng và hoàn thiện môi trường thể chế, pháp lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế trong điều kiện Kinh tế Số; tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng cứng và hạ tầng mềm cho Chuyển đổi Số và phát triển nền Kinh tế Số Quốc gia.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục