Ngày22/6 tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủyban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ giữa địa phương và ngoại giao đoàn” dành cho các địa phươngduyên hải miền Trung nhân dịp “Festival disản Quảng Nam lần thứ V 2013.”
[Tích cực hỗ trợ phát triển mạnh kinh tế đối ngoại]
Hội nghị lần này là sự kiện tiếp nốichương trình "Gặp gỡ giữa địa phươngvà ngoại giao đoàn" do Bộ Ngoại giao lần đầu tiên tổ chức vào tháng 4/2012 tại thành phố Cần Thơ, dành cho các địa phương khu vực Đồng bằng sôngCửu Long.
Thamdự hội nghị, về phía Việt Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam LêPhước Thanh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga, cùng nhiều lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, đại diện các sở, ban, ngành, doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố duyên hảimiền Trung.
Vềphía Ngoại giao đoàn, có gần 60 đại biểu bao gồm các vị Đại sứ, Đại biện, Tổnglãnh sự và quan chức ngoại giao của trên 40 quốc gia, đại diện của các tổ chứcquốc tế tại Việt Nam.
Hộinghị đã dành trọn một ngày cho bốn phiên thảo luận, theo đó đại diện các địaphương duyên hải miền Trung và Đoàn ngoại giao đã cùng nhau đánhgiá thực trạng, tìm hiểu về những khó khăn, thuận lợi, chia sẻ kinh nghiệm vàtrao đổi về những tiềm năng hợp tác trong phát triển kinh tế-xã hội, phát triểnnguồn nhân lực và văn hóa du lịch.
Hội nghị nhận định duyên hải miềnTrung là khu vực có tiềm năng phát triển rất lớn và đa dạng, đặc biệt trong tàinguyên rừng, tài nguyên biển, phát triển công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và dịchvụ. Xuất phát điểm hiện nay của miền Trung được coi là lợi thế khi có thể tiếpthu được nhiều kinh nghiệm phát triển của quốc tế, đồng thời cho phép xây dựngkế hoạch phát triển vùng tổng thể, trong đó đảm bảo tính kết nối, đồng bộ củatoàn vùng và phát huy lợi thế của từng tỉnh.
Về phát triển bền vững kinh tế-xã hội,các đại biểu cho rằng trong điều kiện kinh tế thế giới đang diễn ra nhiều chuyểnbiến lớn, việc rà soát lại quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, điều chỉnh kếhoạch và xác định lại các dự án trọng điểm, đánh giá tiềm năng của mình và xácđịnh các cơ hội nhằm tận dụng nguồn lực nước ngoài để bổ trợ cho nguồn lựctrong nước là hết sức cần thiết.
Các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của sựphối hợp chặt chẽ giữa các địa phương trong vùng để bảo đảm xây dựng quy hoạchphát triển hợp lý, có sức lan tỏa, tránh chồng chéo và cạnh tranh lẫn nhau.
Cácđại biểu cho rằng đảm bảo công bằng xã hội và bảo vệ môi trường là những yếu tốkhông thể thỏa hiệp để đảm bảo phát triển bền vững kinh tế-xã hội, và để làmđược điều này cần có sự đồng lòng giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Trong khi đánh giá cao những thành tựu phát triển và sự năng động của miềnTrung trong thời gian qua, đặc biệt là những thành tựu trong việc vượt qua quanhững khó khăn do thiên tai gây ra, trong xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinhxã hội, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế, các đại biểu quốc tếcũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm bổ ích của các nước về phát triển bền vững, đưara những khuyến nghị cụ thể, thiết thực cho các địa phương.
Hội nghị thống nhất rằng Việt Nam nói chungvà khu vực miền Trung nói riêng có nguồn nhân lực đông đảo, cần cù với chi phícạnh tranh. Tuy nhiên, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của đối tác quốc tế, cần có sựtrao đổi, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc phát triển, đào tạo, quản lý vàsử dụng lao động giữa các địa phương và phía nước ngoài; Nhà nước cần quan tâmthiết lập các trung tâm công nghệ cao để hỗ trợ cho sự phát triển của các địaphương.
Tại nội dung phát triển văn hóa và dulịch, Hội nghị đã cùng thống nhất khu vực miền Trung có nhiều tiềm năng về du lịchnghỉ dưỡng, tham quan biển đảo, di sản văn hóa, di tích lịch sử độc đáo. Các đạibiểu cho rằng Việt Nam cần nghiên cứu học tập kinh nghiệm phát triển du lịch củacác nước, đặc biệt các nước trong khu vực Đông Nam Á, nhất là Việt Nam cần cóchiến lược dài hạn về phát triển du lịch.
Thông qua trao đổi, thảo luận, các địaphương khu vực miền Trung đã giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh đặc thù,các cơ hội hợp tác phát triển và kêu gọi đầu tư nước ngoài đồng thời, Hội nghịcũng là dịp để các nhà ngoại giao nước ngoài tại Việt nam hiểu rõ hơn về ViệtNam nói chung và các địa phương duyên hải miềng Trung nói riêng, từ đó làm tốthơn chức năng “cầu nối” cho sự hợp tác giữa các nước và Việt Nam, góp phần vàosự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế hiệu quả của khu vực duyên hải miềnTrung trong tương lai./.
[Tích cực hỗ trợ phát triển mạnh kinh tế đối ngoại]
Hội nghị lần này là sự kiện tiếp nốichương trình "Gặp gỡ giữa địa phươngvà ngoại giao đoàn" do Bộ Ngoại giao lần đầu tiên tổ chức vào tháng 4/2012 tại thành phố Cần Thơ, dành cho các địa phương khu vực Đồng bằng sôngCửu Long.
Thamdự hội nghị, về phía Việt Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam LêPhước Thanh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga, cùng nhiều lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, đại diện các sở, ban, ngành, doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố duyên hảimiền Trung.
Vềphía Ngoại giao đoàn, có gần 60 đại biểu bao gồm các vị Đại sứ, Đại biện, Tổnglãnh sự và quan chức ngoại giao của trên 40 quốc gia, đại diện của các tổ chứcquốc tế tại Việt Nam.
Hộinghị đã dành trọn một ngày cho bốn phiên thảo luận, theo đó đại diện các địaphương duyên hải miền Trung và Đoàn ngoại giao đã cùng nhau đánhgiá thực trạng, tìm hiểu về những khó khăn, thuận lợi, chia sẻ kinh nghiệm vàtrao đổi về những tiềm năng hợp tác trong phát triển kinh tế-xã hội, phát triểnnguồn nhân lực và văn hóa du lịch.
Hội nghị nhận định duyên hải miềnTrung là khu vực có tiềm năng phát triển rất lớn và đa dạng, đặc biệt trong tàinguyên rừng, tài nguyên biển, phát triển công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và dịchvụ. Xuất phát điểm hiện nay của miền Trung được coi là lợi thế khi có thể tiếpthu được nhiều kinh nghiệm phát triển của quốc tế, đồng thời cho phép xây dựngkế hoạch phát triển vùng tổng thể, trong đó đảm bảo tính kết nối, đồng bộ củatoàn vùng và phát huy lợi thế của từng tỉnh.
Về phát triển bền vững kinh tế-xã hội,các đại biểu cho rằng trong điều kiện kinh tế thế giới đang diễn ra nhiều chuyểnbiến lớn, việc rà soát lại quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, điều chỉnh kếhoạch và xác định lại các dự án trọng điểm, đánh giá tiềm năng của mình và xácđịnh các cơ hội nhằm tận dụng nguồn lực nước ngoài để bổ trợ cho nguồn lựctrong nước là hết sức cần thiết.
Các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của sựphối hợp chặt chẽ giữa các địa phương trong vùng để bảo đảm xây dựng quy hoạchphát triển hợp lý, có sức lan tỏa, tránh chồng chéo và cạnh tranh lẫn nhau.
Cácđại biểu cho rằng đảm bảo công bằng xã hội và bảo vệ môi trường là những yếu tốkhông thể thỏa hiệp để đảm bảo phát triển bền vững kinh tế-xã hội, và để làmđược điều này cần có sự đồng lòng giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Trong khi đánh giá cao những thành tựu phát triển và sự năng động của miềnTrung trong thời gian qua, đặc biệt là những thành tựu trong việc vượt qua quanhững khó khăn do thiên tai gây ra, trong xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinhxã hội, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế, các đại biểu quốc tếcũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm bổ ích của các nước về phát triển bền vững, đưara những khuyến nghị cụ thể, thiết thực cho các địa phương.
Hội nghị thống nhất rằng Việt Nam nói chungvà khu vực miền Trung nói riêng có nguồn nhân lực đông đảo, cần cù với chi phícạnh tranh. Tuy nhiên, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của đối tác quốc tế, cần có sựtrao đổi, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc phát triển, đào tạo, quản lý vàsử dụng lao động giữa các địa phương và phía nước ngoài; Nhà nước cần quan tâmthiết lập các trung tâm công nghệ cao để hỗ trợ cho sự phát triển của các địaphương.
Tại nội dung phát triển văn hóa và dulịch, Hội nghị đã cùng thống nhất khu vực miền Trung có nhiều tiềm năng về du lịchnghỉ dưỡng, tham quan biển đảo, di sản văn hóa, di tích lịch sử độc đáo. Các đạibiểu cho rằng Việt Nam cần nghiên cứu học tập kinh nghiệm phát triển du lịch củacác nước, đặc biệt các nước trong khu vực Đông Nam Á, nhất là Việt Nam cần cóchiến lược dài hạn về phát triển du lịch.
Thông qua trao đổi, thảo luận, các địaphương khu vực miền Trung đã giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh đặc thù,các cơ hội hợp tác phát triển và kêu gọi đầu tư nước ngoài đồng thời, Hội nghịcũng là dịp để các nhà ngoại giao nước ngoài tại Việt nam hiểu rõ hơn về ViệtNam nói chung và các địa phương duyên hải miềng Trung nói riêng, từ đó làm tốthơn chức năng “cầu nối” cho sự hợp tác giữa các nước và Việt Nam, góp phần vàosự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế hiệu quả của khu vực duyên hải miềnTrung trong tương lai./.
Xuân Huy