Thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Thái Lan-UAE

Thái Lan và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã nhất trí hình thành Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện và thành lập Hội đồng Doanh nghiệp chung để mở rộng hợp tác thương mại.
Thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Thái Lan-UAE ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Dreamtimes)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thái Lan và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã nhất trí hình thành Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) và thành lập Hội đồng Doanh nghiệp chung để mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư song phương, với mục tiêu tăng kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan sang UAE thêm 30 tỷ baht (900 triệu USD) trong năm nay.

Phát biểu sau khi dẫn đầu một nhóm các giám đốc điều hành khu vực công và tư nhân tham gia thảo luận với Bộ trưởng Ngoại thương UAE Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ngày 7/2, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisit đánh giá đây là "ngày lịch sử" khi hai nước nhất trí về cơ chế hợp tác thương mại nhằm tăng cường hợp tác kinh tế.

[Mở ra nhiều cơ hội mới trong hợp tác thương mại Việt Nam-Brunei]

Hai quốc gia đặt mục tiêu hoàn thành các chi tiết của thỏa thuận trong vòng 6 tháng. Theo ông Jurin, CEPA sẽ giúp mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư và kinh tế song phương cả về chiều sâu và chiều rộng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp của Thái Lan và UAE cũng đã ký một biên bản ghi nhớ (MoU) để thành lập Hội đồng Doanh nghiệp chung nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và kinh tế.

Các doanh nghiệp Thái Lan trong lĩnh vực hậu cần và vận tải cũng đã ký MoU về hợp tác hậu cần với Dubai World- mạng lưới vận tải hàng không toàn cầu với 78 cảng và 240 sân bay trên khắp thế giới.

Bộ Thương mại Thái Lan đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu sang UAE đạt 25% trong năm nay, nâng tổng giá trị xuất khẩu lên 48 tỷ baht (4,4 tỷ USD). Các mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Thái Lan sang UAE bao gồm ôtô, máy điều hòa không khí, đồ trang sức, gỗ và các sản phẩm từ gỗ, sản phẩm từ cao su, hải sản đóng hộp và chế biến cũng như các sản phẩm làm từ nhôm.

Các mặt hàng chủ đạo Thái Lan nhập khẩu từ UAE gồm dầu thô, dầu tinh chế, khí đốt tự nhiên, quặng kim loại, phế liệu và sản phẩm kim loại, đồ trang sức và đá quý, vàng miếng và bạc, hóa chất, sắt, thép và sản phẩm từ thép, thuốc lá, máy móc và linh kiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục