Cùng có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, Việt Nam và Indonesia đẩy mạnh hợp tác phát triển chuỗi cung ứng lương thực-thực phẩm bền vững, hướng tới mục tiêu 18 tỷ USD thương mại trước năm 2028.
Malaysia hiện có 14 công viên Halal chiến lược trên toàn quốc, thu hút khoảng 900 triệu USD vốn đầu tư tính đến quý 1 năm 2025 - chứng tỏ khả năng cạnh tranh mạnh mẽ của hệ sinh thái Halal.
Theo chuyên gia, để xuất khẩu các sản phẩm Halal phải đảm bảo sản phẩm đó được cấp giấy chứng nhận Halal bởi các tổ chức được công nhận quốc tế và tiêu chuẩn Halal ở mỗi quốc gia có sự khác biệt.
Trong thời gian tới Việt Nam và Saudi Arabia sẽ cùng hợp tác, ưu tiên xúc tiến đưa các sản phẩm nông, lâm, thủy sản Việt Nam tiếp cận được thị trường thực phẩm Halal tại quốc gia này.
Với quy mô dân số lớn và thị trường thực phẩm Halal ngày càng phát triển nhanh, khu vực Trung Đông-Bắc Phi (MENA) là thị trường tiềm năng đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
Phó Thủ tướng Haji Fadillah bin Haji Yusof cho rằng Việt Nam và Malaysia có tiềm năng hợp tác lớn trong lĩnh vực thực phẩm Halal, phát triển năng lượng xanh và nhiều lĩnh vực khác.
Phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Saudi Arabia, Thủ tướng khẳng định Saudi Arabia là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực Trung Đông.
Việt Nam đang triển khai nhiều chương trình về thực phẩm Halal và sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Saudi Arabia đầu tư vào phát triển chế chiến sâu nông sản tại Việt Nam trong lĩnh vực này.
Hạn chế của Việt Nam trong việc thâm nhập thị trường Halal là tỷ lệ người theo đạo Hồi rất thấp và ít người trong số đó được đào tạo về quy trình chứng nhận Halal.
Tiếp tân Đại sứ Brunei, Thủ tướng tin tưởng Đại sứ sẽ là cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, hiệu quả; góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và thế giới.
Chính phủ đã có nhiều sáng kiến khác nhau nhằm cải thiện chất lượng của các sản phẩm Halal và thu hút thêm đầu tư nước ngoài để đưa nước này trở thành trung tâm của ngành công nghiệp Halal toàn cầu.
Ngày 23/3, Phó Thủ tướng Malaysia, Tiến sỹ Ahmad Zahid Hamidi công bố Kế hoạch tổng thể - Kế hoạch của quốc gia ngành công nghiệp Halal 2030 (HIMP 2030) .
Khách du lịch Hồi giáo hiện đang là nhóm mục tiêu chính của ngành công nghiệp không khói toàn cầu bởi đây là thị trường đang phát triển nhanh nhất với khả năng chi tiêu mạnh tay.
Dự kiến, trong nửa đầu tháng 9, Việt Nam sẽ có đoàn doanh nghiệp sang tìm hiểu cơ hội xuất khẩu, đầu tư, liên doanh, liên kết sản xuất tại Nam Phi trong các lĩnh vực như dệt may, da giày, thủy sản...
Việt Nam đã bước đầu tiếp cận thị trường Halal toàn cầu, song vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, phần lớn các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu được chế biến từ thủy sản, nông sản.
TH đã đạt được chứng nhận Halal và đến nay hầu hết sản phẩm sữa và thực phẩm từ sữa của Tập đoàn TH đều có chứng nhận Halal bên cạnh các chứng chỉ chất lượng quan trọng khác như ISO, FSSC, BRC,...
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam có gần 50% mặt hàng nông sản như gạo, rau quả, chè, càphê, điều, tiêu... được đánh giá là rất phù hợp với thị trường Halal.
Theo BI, lĩnh vực thời trang Hồi giáo của Indonesia cần thâm nhập thị trường toàn cầu, khi mức tiêu thụ thời trang Hồi giáo trên thế giới được dự báo sẽ tăng lên 311 tỷ USD trong 3 năm tới.