Ngày 12/7, OECD thông báo các quốc gia dự định áp thuế dịch vụ kỹ thuật số, ngoại trừ Canada, đã đồng ý trì hoãn thực hiện chính sách thuế này ít nhất thêm 1 năm nữa.
Thỏa thuận của OECD dự kiến có hiệu vào cuối năm 2023 và sẽ cấm ngay việc áp đặt các loại thuế kỹ thuật số mới, nhưng không đề cập cụ thể về thời gian loại bỏ các loại thuế kỹ thuật số hiện có.
Các quan chức Mỹ cho rằng ý tưởng về một loại thuế kỹ thuật số mới, được đề xuất vào năm ngoái khi các cuộc đàm phán về thuế đình trệ, không phù hợp với thỏa thuận thuế của OECD.
EU dự kiến sẽ đánh thuế thu nhập lên tới 23% đối với 5 tập đoàn công nghệ của Mỹ gồm Google, Apple, Facebook, Amazon và Microsoft như doanh nghiệp châu Âu thay vì chỉ phải nộp 9% như hiện nay.
Theo Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire, nếu OECD không thể đạt được một thỏa thuận vào cuối năm nay, châu Âu nên có một giải pháp áp thuế kỹ thuật số riêng vào đầu năm 2021.
Chính phủ Ấn Độ hồi tuần trước đã thông báo từ ngày 1/4, tất cả các hóa đơn từ nước ngoài yêu cầu thanh toán cho các dịch vụ kỹ thuật số được cung cấp trong nước sẽ bị áp mức thuế 2%.
Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết ông đã nhất trí với người đồng cấp Mỹ Steven Mnuchin về việc Paris không yêu cầu áp thuế mới với các công ty công nghệ.
Thủ tướng Trudeau kêu gọi áp thuế 3% với các doanh nghiệp kỹ thuật số đạt doanh thu tối thiểu 40 triệu CAD tại Canada (30 triệu USD) và có tổng thu nhập toàn cầu tối đa 1 tỷ CAD (gần 756 triệu USD).
Washington đe dọa Pháp với kế hoạch áp dụng thuế quan 100% hàng xuất khẩu của quốc gia châu Âu, trong đó có những mặt hàng xa xỉ và rượu vang với giá trị lên tới 2,4 tỷ USD.
Google đã chấp nhận trả gần một tỷ USD cho Paris để khép lại tất cả các vụ điều tra pháp lý và thuế do Viện Kiểm sát Tài chính quốc gia tiến hành từ năm 2015 nhằm vào tập đoàn công nghệ Mỹ này.
Phát biểu họp báo với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Biarritz, Tổng thống Pháp Macron nói: "Về thuế kỹ thuật số, chúng tôi đã đạt một thỏa thuận nhằm vượt qua những khó khăn đã có giữa chúng tôi."
Điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bày tỏ quan ngại về việc Pháp có kế hoạch đánh thuế các đại gia công nghệ.
Hồi đầu tháng này, Quốc hội Pháp đã thông qua một đạo luật mới - thường gọi đó là thuế GAFA, từ viết tắt của Google, Apple, Facebook và Amazon - sẽ đánh thuế các đại gia công nghệ.
Ngày 11/7, Thượng viện Pháp đã thông qua luật thuế đối với các công ty công nghệ lớn, có khả năng mở ra một mặt trận thương mại mới giữa Mỹ và Liên minh châu Âu.
Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết mức thuế ba phần trăm đối với doanh thu ở Pháp đối với các công ty Internet lớn có thể mang lại 500 triệu euro mỗi năm cho nước này.
Cơ quan thuế của Pháp gần đây đã kết thúc một cuộc kiểm toán nhiều năm đối với các tài khoản của Apple ở Pháp, và những chi tiết đó sẽ được công bố công khai.