Thuốc chữa loãng xương có thể trị cúm H1N1

Các nhà nghiên cứu Hongkong phát hiện hai loại thuốc pamidronate và zoledronate có thể tiêu diệt được các chủng virus cúm A/H1N1.
Trong công trình nghiên cứu công bố ngày 14/8, các nhà nghiên cứu Hongkong (Trung Quốc) đã phát hiện hai loại thuốc dùng để điều trị chứng loãng xương hiện nay có thể tiêu diệt được các chủng virus cúm, trong đó có virus cúm A/H1N1 hay virus cúm gia cầm H5N1.

Hai loại thuốc này là pamidronate và zoledronate, hiện được công ty dược phẩm Novartis AG bán trên thị trường dưới nhãn hiệu Aredia và Reclast.

Trong công trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã truyền hai loại thuốc này vào những tế bào người có nhiễm các chủng virus cúm.

Họ quan sát thấy hai loại thuốc này đã giúp sản sinh thêm một loại tế bào bạch cầu gọi là những tế bào yd-T chuyên đi tìm và diệt những tế bào người bị nhiễm các chủng virus cúm nói trên.

Các nhà nghiên cứu cho biết virus cúm chỉ có thể sinh sôi ở những tế bào người hay động vật sống và việc tiêu diệt những tế bào bị nhiễm bệnh có thể ngăn chặn được sự sinh sôi của virus.

Những tế bào nhiễm bệnh ở người được ví như những "nhà máy sản xuất virus" và hai loại thuốc điều trị chứng loãng xương nói trên sẽ như những "quả bom đánh sập những nhà máy này".

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng cho biết việc bổ sung hai loại thuốc trên sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch ở người.

Với phát hiện trên, các nhà nghiên cứu Hongkong dự định sớm tiến hành thử nghiệm trên động vật và người./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục