Hà Lan từng áp dụng chế độ nô lệ ở nhiều thuộc địa nước ngoài, trong đó có Suriname ở Nam Mỹ, Indonesia ở Đông Nam Á, các quần đảo ở Caribe như Curacao và Aruba.
Ông Rutte nêu rõ trong nhiều thế kỷ, chính phủ nước này đã ủng hộ chế độ coi con người như hàng hóa, khai thác sức lao động và đối xử không tốt với người nô lệ.
Phát biểu trong cuộc họp thường kỳ với đại diện các hãng truyền thông địa phương, Tổng thống Tebboune nêu rõ: "Pháp cần quên đi việc Algeria từng là một thuộc địa."
Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc hôm 8/8 đã có bài viết nhắc tới việc Australia từng là nhà tù thuộc địa, sau vụ một vận động viên Australia chỉ trích vận động viên Trung Quốc do dùng chất cấm.
Người dân New Zealand đã ủng hộ việc giữ lại hình quốc kỳ Anh trong quốc kỳ của New Zealand, bác bỏ đề xuất của Thủ tướng John Key về mô hình lá dương xỉ trên nền đen.
Cầu Long Biên là cây cầu - ký ức, một phần hồn của Hà Nội, của người Hà Nội, là một trong những hình ảnh mà khi nghĩ về Hà Nội, người ta thường nhớ đến.
Argentina tái khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của nước này đối với quần đảo Malvinas/Falklands và bày tỏ thiện chí nối lại đàm phán với Anh để giải quyết tình trạng thuộc địa tại quần đảo này.
Thủ tướng Fiji Voreqe Bainimarama tuyên bố sẽ bỏ biểu tượng Union Jack (cờ Vương quốc Anh) trên quốc kỳ Fiji để thể hiện vị thế của một quốc gia độc lập.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930, là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc.
Nhật Bản phản đối Hàn Quốc đưa hình ảnh Ahn Jung-Geum - người mà Hàn Quốc coi là anh hùng vì từng ám sát một quan chức cấp cao Nhật cách đây một thế kỷ - xuất hiện tại ASIAD 17.