Dân New Zealand bác kế hoạch thay đổi quốc kỳ của Thủ tướng

Người dân New Zealand đã ủng hộ việc giữ lại hình quốc kỳ Anh trong quốc kỳ của New Zealand, bác bỏ đề xuất của Thủ tướng John Key về mô hình lá dương xỉ trên nền đen.
Dân New Zealand bác kế hoạch thay đổi quốc kỳ của Thủ tướng ảnh 1Quốc kỳ hiện nay của New Zealand (phải) và cờ có hình lá dương xỉ trên nền đen (trái) theo đề xuất của Thủ tướng John Key. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo kết quả cuộc trưng cầu ý dân ngày 24/3, người dân New Zealand đã ủng hộ việc giữ lại hình quốc kỳ Anh trong quốc kỳ của New Zealand, bác bỏ đề xuất của Thủ tướng John Key về mô hình lá dương xỉ trên nền đen.

Theo kết quả sơ bộ, gần 57% cử tri ủng hộ duy trì thiết kế quốc kỳ từ thời thuộc địa, theo đó hình quốc kỳ Anh cỡ nhỏ nằm phía trên bên trái, trên một nền xanh lơ có bốn ngôi sao đỏ đại diện cho chòm sao Chữ thập phương Nam.

Chỉ hơn 43% cử tri đồng ý với đề xuất của Thủ tướng, thay bằng hình cách điệu của lá dương xỉ bạc ở góc trái và chòm sao Chữ thập Phương Nam trên một nền đen và xanh lơ.

Theo Ủy ban Bầu cử, tỷ lệ cử tri tham gia cuộc trưng cầu đạt 67,3%, tức là hơn 2,12 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.