Thuốc hen suyễn giúp cho bệnh nhân đa xơ cứng

Theo các nhà khoa học Mỹ, loại thuốc điều trị bệnh hen suyễn thông thường albuterol có tác dụng đối với các bệnh nhân đa xơ cứng.
Các nhà khoa học Mỹ tại Trường Y khoa Harvard và Bệnh viện Brigham and Women vừa cho biết loại thuốc điều trị bệnh hen suyễn thông thường albuterol có thể có tác dụng đối với các bệnh nhân đa xơ cứng.

Trong một nghiên cứu, đăng tải trên tạp chí Archives of Neurology, các nhà khoa học nói rằng loại thuốc rẻ tiền nói trên có thể giúp tăng tác dụng của một tiêu chuẩn điều trị bệnh đa xơ cứng, gọi là glatiramer.

Tiến sỹ Samia Khoury và các đồng nghiệp đã tiến hành xét nghiệm 39 bệnh nhân bị đa xơ cứng tái phát.

Những người này được tiêm glatiramer - một loại thuốc chữa bệnh đa xơ cứng được bán trên thị trường với cái tên Copaxone do hãng Teva Pharmaceutical Industries Ltd sản xuất.

Một nửa trong số bệnh nhân được cho dùng các loại giả dược, và một nửa được uống loại thuốc albuterol, được bán ở châu Âu dưới cái tên salbutamol.

Những bệnh nhân này được theo dõi và kiểm tra trong vòng một năm, được xét nghiệm máu và chiếu chụp não.

Kết quả cho thấy có một số bệnh nhân bị tái phát đa xơ cứng.

Thuốc albuterol có tác dụng điều trị một triệu chứng của đường hô hấp gọi là co thắt phế quản - một trong những triệu chứng nguy hiểm nhất của bệnh hen suyễn.

Loại thuốc này, được bán trên thị trường dưới dạng viên và thuốc xịt, được sản xuất bởi các hãng GlaxoSmithKline, Teva và một số công ty dược phẩm khác.

Đa xơ cứng là một chứng rối loạn não bộ và tủy sống với chức năng thần kinh bị giảm sút kết hợp với việc hình thành sẹo trên lớp phủ ngoài của các tế bào thần kinh. Trong nhiều trường hợp, các triệu chứng của đa xơ cứng bao gồm nhiều giai đoạn tê liệt khác nhau.

Đa xơ cứng thường diễn tiến với những giai đoạn kết thúc trong vài ngày, vài tuần, hoặc vài tháng luân phiên thay đổi theo số lần giảm hoặc không có triệu chứng. Tình trạng tái phát là phổ biến.

Hiện người ta vẫn chưa biết nguyên nhân chính xác của căn bệnh này. Các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng bệnh cũng có thể do yếu tố môi trường mang lại.

Tỷ lệ mắc phải căn bệnh này ở khu vực Bắc Âu, miền Bắc Hoa Kỳ, Bắc Australia và New Zealand cao hơn so với các vùng khác trên thế giới./.

Khắc Hiếu/Washington (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục