Thượng đỉnh EU-Mỹ thúc đẩy mối quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương

Hội nghị lần này sẽ là cơ hội để làm mới quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương và thiết lập một chương trình nghị sự chung vì sự hợp tác giữa EU và Mỹ trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19.
Thượng đỉnh EU-Mỹ thúc đẩy mối quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ sẽ diễn ra tại Brussels (Bỉ) trong ngày 15/6, với đại diện của EU gồm Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen trong khi đại diện phía Mỹ là Tổng thống Joe Biden.

Là hội nghị thượng đỉnh EU-Mỹ đầu tiên kể từ năm 2014 và là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Mỹ tới các tổ chức của EU kể từ năm 2017, hội nghị lần này sẽ là cơ hội để làm mới quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương và thiết lập một chương trình nghị sự chung vì sự hợp tác giữa EU và Mỹ trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19.

Các cuộc thảo luận sẽ xoay quanh bốn trụ cột chính gồm chống lại đại dịch COVID-19 và thúc đẩy sự phục hồi kinh tế toàn cầu bền vững, đối phó với tình trạng Trái Đất nóng lên và thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư và công nghệ xuyên Đại Tây Dương, cũng như giải quyết các thách thức an ninh và chính sách đối ngoại toàn cầu và khu vực, tăng cường dân chủ và các quy tắc dựa trên trật tự đa phương.

Cả EU và Mỹ được đánh giá sẽ phải nỗ lực tìm ra một khuôn khổ để trao đổi dữ liệu, ngay cả khi Mỹ không tuân thủ các tiêu chí bảo vệ quyền riêng tư nghiêm ngặt như EU.

[Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-EU được kỳ vọng củng cố hợp tác song phương]

Hai bên sẽ tập trung bàn các biện pháp để nhanh chóng giải quyết các tranh chấp thương mại trước cuối năm nay, dỡ bỏ các loại thuế liên quan đến thép và nhôm của EU hoặc xung quanh viện trợ công cho các nhà chế tạo máy bay Airbus và Boeing.

Hai bên cũng sẽ bàn bạc về vấn đề vaccine phòng COVID-19 cũng như bản quyền sản xuất vaccine.

Vào cuối cuộc họp, các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thông qua một tuyên bố chung trong đó công bố mối quan hệ đối tác trên phạm vi rộng về công nghệ và thương mại, với việc thành lập "Hội đồng Công nghệ và Thương mại EU-Mỹ."

Mỹ và EU đại diện cho 780 triệu người và là mối quan hệ kinh tế lớn nhất trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục