Thượng đỉnh liên Triều liệu có giúp tái khởi động đối thoại Mỹ-Triều?

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng chuyến thăm của ông tới Triều Tiên lần này sẽ thành công nếu sự kiện này giúp tái khởi động đối thoại Mỹ-Triều.
Thượng đỉnh liên Triều liệu có giúp tái khởi động đối thoại Mỹ-Triều? ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (giữa, trái) và phu nhân Kim Jung-sook (giữa, phải) rời Phủ Tổng thống tới thủ đô Bình Nhưỡng dự Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3, ngày 18/9. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin ngày 18/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng chuyến thăm của ông tới Triều Tiên lần này sẽ thành công nếu sự kiện này giúp tái khởi động đối thoại Mỹ-Triều.

Phát biểu tại buổi họp báo ở trung tâm báo chí Seoul chuyên đưa tin về cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, thư ký báo chí cấp cao của Tổng thống Moon, ông Yoon Young-chan nói: "Nếu đối thoại Mỹ-Triều được nối lại nhờ chuyến thăm của Tổng thống Moon tới Triều Tiên, sự kiện này sẽ mang ý nghĩa rất lớn."

[Nhà lãnh đạo Triều Tiên bất ngờ đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc ở sân bay]

Tổng thống Moon nhấn mạnh việc hai nhà lãnh đạo hai miền Triều Tiên gặp nhau thường xuyên sẽ rất quan trọng, đồng thời cho rằng mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo đã vượt xa một cuộc gặp thông thường, mà là cuộc gặp họ có thể gặp nhau bất cứ khi nào họ muốn.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc tái khẳng định mong muốn đạt được hòa bình không thể đảo ngược, lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên, và nhấn mạnh ông muốn có đối thoại thẳng thắn với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm đầu tiên tới Bình Nhưỡng.

Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần đầu tiên ở thủ đô Bình Nhưỡng trong 11 năm qua. Cuộc gặp lần đầu tiên và lần thứ hai lần lượt diễn ra vào năm 2000 và 2007./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục