Thương hiệu vàng trong nước giảm tới 50.000 đồng mỗi lượng

Sáng nay, hai thương hiệu vàng miếng trong nước tiếp tục giảm nhẹ từ 20.000-50.000 đồng, trong khi đó tỷ giá trung tâm lại tăng nhẹ.
Thương hiệu vàng trong nước giảm tới 50.000 đồng mỗi lượng ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng nay (7/12), hai thương hiệu vàng miếng trong nước tiếp tục giảm nhẹ từ 20.000-50.000 đồng, trong khi đó tỷ giá trung tâm lại tăng nhẹ.

Tại thời điểm 9 giờ 00 phút, tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC từ 36,30-36,50 triệu đồng/lượng, giảm 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Hai doanh nghiệp là Công ty Doji Hà Nội và Công ty Phú Quý niêm yết giá mua và bán vàng SJC từ 36,36-36,44 triệu đồng/lượng, cũng giảm 30.000 đồng so với chốt phiên trước.

Thương hiệu ​vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 35,​21-35,​66 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

[Giá vàng thế giới chạm mức thấp nhất trong vòng hai tháng qua]

Đến thời điểm này, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long thấp hơn thương hiệu SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn khoảng 840.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng nhẹ so với phiên trước, với mức bán ra chỉ còn khoảng 1.263 USD/ounce, không đổi so với chốt phiên trước.

Mức giá này tương đương 34,61 triệu đồng/lượng và thấp hơn thương hiệu SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn khoảng 1,89 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD áp dụng ngày 6/12 là 22.445 đồng/USD, tăng 2 đồng/USD so với ngày 6/12.

Với biên độ tỷ giá +/-3%, ngân hàng Vietcombank, VieitnBank và BIDV cùng niêm yết giá mua và bán từ 22.680-22.750 đồng/USD, không đổi so với cuối ngày hôm trước.

Trong khi ngân hàng Eximbank cũng không đổi, hiện chiều mua và bán ra niêm yết từ 22.660-22.750 đồng/USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.