Thương mại Trung-Hàn có thể đạt tới 250 tỷ USD

Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc, Lee Kyu-hyung cho biết kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Hàn Quốc có thể đạt 250 tỷ USD năm nay.
Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc, Lee Kyu-hyung cho biết kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Hàn Quốc dự kiến sẽ đạt 250 tỷ USD trong năm nay, năm kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc, Wang Chao cho biết, giá trị thương mại hai chiều đã tăng 50 lần, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn thứ bảy vào thị trường Trung Quốc, với tổng mức đầu tư 52,4 tỷ USD và đã thành lập 55.000 doanh nghiệp ở Trung Quốc.

Vụ phó Vụ Đầu tư nước ngoài Bộ Thương mại Trung Quốc, Cao Hongying cho biết, nước này đã đầu tư khoảng 1 tỷ USD vào Hàn Quốc và dự kiến vốn đầu tư sẽ ngày càng tăng.

Khoảng 80% tổng vốn đầu tư của Hàn Quốc rót vào các lĩnh vực như đóng tàu, dệt may và thép tại Trung Quốc, nhưng lượng vốn đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ đang tăng lên.

Trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, Hàn Quốc đã đầu tư khoảng 900 triệu USD vào ngành dịch vụ của Trung Quốc, tăng 102% so với cùng kỳ năm ngoái./.

Vân Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục