Thường trực Ban Bí thư chúc Tết cán bộ, nhân viên Văn phòng TW Đảng

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chiều 31/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã gặp mặt và chúc Tết cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng.
Thường trực Ban Bí thư chúc Tết cán bộ, nhân viên Văn phòng TW Đảng ảnh 1Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chiều 31/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã gặp mặt và chúc Tết cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng.

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; các ông: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ năm Mậu Tuất – 2018, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song đất nước ta vẫn tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, tạo động lực mới, khí thế mới cho hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ.

“Những thành tựu mà đất nước đạt được trong năm qua đã làm cho Xuân này vui hơn. Không khí Xuân rộn ràng, tràn ngập khắp mọi nhà. Có thể nói, rất nhiều niềm vui đang đến với đất nước ta,” ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự giúp đỡ, phối hợp của các ngành, là sự phấn đấu quyết liệt của tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đã nêu cao trách nhiệm, chủ động, tận tụy, chu đáo, phát huy truyền thống hơn 80 năm phục vụ Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý, năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; năm chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp. Tình hình đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn cho Văn phòng Trung ương Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tin tưởng, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thay mặt cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên cảm ơn sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thời gian qua.

Được phục vụ lãnh đạo Đảng là vinh dự lớn của những người làm công tác Văn phòng. Cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng luôn tâm nguyện là phải sống, lao động, học tập và cống hiến cho xứng đáng với truyền thống mà bao thế hệ đi trước đã dày công vun đắp; luôn tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc công tác, thực hiện việc nêu gương, không có biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa...

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên khẳng định, cán bộ, nhân viên Văn phòng sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để năm 2019 đạt kết quả tốt hơn năm 2018 như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục