Thụy Điển kiểm tra thông tin về âm mưu tấn công khủng bố ở thủ đô

Nhật báo The Expressen của Thụy Điển đưa tin chính quyền Iraq đã thông báo cho họ về một nhóm đối tượng được cho là đang chuẩn bị thực hiện một vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Stockholm.
Thụy Điển kiểm tra thông tin về âm mưu tấn công khủng bố ở thủ đô ảnh 1Cảnh sát Thụy Điển làm nhiệm vụ trong cuộc vây ráp ở Boliden, Tây Bắc Thụy Điển ngày 19/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, Cơ quan an ninh của Thụy Điển (SAPO) ngày 26/4 cho biết họ đang “tiến hành đánh giá thông tin” sau khi nhật báo The Expressen của nước này đưa tin chính quyền Iraq đã thông báo cho họ về một nhóm đối tượng được cho là đang chuẩn bị thực hiện một vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Stockholm.

Báo trên cho hay chính quyền Iraq đã thông báo cho Thụy Điển biết rằng “7 hoặc 8 phần tử khủng bố” thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tới quốc gia Bắc Âu này.

Báo trên dẫn lời các nguồn tin không xác định còn cho biết thêm rằng SAPO đã cử nhân viên sang Iraq để thu thập thêm thông tin.

Trong một tuyên bố trên trang web riêng, SAPO cho biết cơ quan này đã có hành động song không cung cấp thêm chi tiết.

Theo SAPO, cơ quan này thường “nhận được các kiểu thông tin như thế này và điều đó không ảnh hưởng tới việc đánh giá mối đe dọa khủng bố hiện “duy trì ở mức cao” của Thụy Điển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục