Bắt cha đẻ WikiLeaks

Thụy Điển ra lệnh bắt giữ nhà sáng lập WikiLeaks

Tòa án thành phố Stockholm đã phát lệnh giam giữ nhà sáng lập WikiLeaks vì bị nghi phạm tội cưỡng hiếp và quấy rối tình dục.
Ngày 18/11, tòa án thành phố Stockholm, Thụy Điển đã phát lệnh giam giữ nhà sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange người Australia, vì bị nghi phạm tội cưỡng hiếp và quấy rối tình dục.

Thẩm phán tòa án Stockholm Alan Camitz cho biết tòa này đã công bố quyết định giam giữ vắng mặt ông Assange. Tuy nhiên, để thực thi quyết định này, trước mắt tòa phát lệnh truy nã quốc tế để bắt giữ người sáng lập WikiLeaks.

Phản ứng trước quyết định trên, ông Assange đã bác bỏ những lời buộc tội trên, cho rằng đây là một phần trong chiến dịch bôi nhọ WikiLeaks vì trang mạng này đã công bố nhiều tài liệu mật liên quan các cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan do Mỹ cầm đầu.

Luật sư Mark Stephens bào chữa cho ông Assange từ chối tiết lộ chỗ ở hiện nay của bị cáo, nhưng khẳng định thân chủ của ông sẽ phản ứng đến cùng lệnh trên.

Trước đó, WikiLeaks đã công bố 400.000 trang tài liệu mật của Mỹ về cuộc chiến ở Iraq và một hồ sơ gồm 77.000 trang tài liệu mật về cuộc chiến ở Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục