Thụy Điển sẽ áp dụng trở lại chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc

Chính sách mới sẽ áp dụng cho những công dân Thụy Điển sinh sau năm 1999 và dự kiến sẽ được quốc hội thông qua, nhờ sự dàn xếp giữa chính phủ cánh tả và phe đối lập trung hữu.
Thụy Điển sẽ áp dụng trở lại chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc ảnh 1Binh sỹ Thụy Điển. (Nguồn: European Pressphoto Agency)

Ngày 28/9, giới chức Thụy Điển cho biết nước này sẽ áp dụng trở lại chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ năm 2018, sau 8 năm hủy bỏ.

Chính sách mới sẽ áp dụng cho những công dân Thụy Điển sinh sau năm 1999 và dự kiến sẽ được quốc hội thông qua, nhờ sự dàn xếp giữa chính phủ cánh tả và phe đối lập trung hữu.

Ước tính khoảng 4.000 thanh niên Thụy Điển 18 tuổi, cả nam và nữ, sẽ được gọi nhập ngũ mỗi năm.

Giới phân tích nhận định đây là một đề xuất khôn ngoan trong bối cảnh nhiều năm qua Thụy Điển phải đối mặt với sự thiếu hụt về số lượng và chất lượng binh sỹ do chế độ tòng quân tự nguyện.

Thụy Điển không phải là thành viên của NATO song năm 1994 đã ký với liên minh quân sự này chương trình Đối tác vì Hòa bình nhằm phát triển hợp tác quân sự chung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục