Thụy Sĩ mở cuộc điều tra một công ty vũ khí làm ăn với Nga

Các công tố viên Thụy Sĩ cho biết đã mở cuộc điều tra hình sự sau khi có thông tin về việc RUAG có các thỏa thuận vũ khí với những người thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.​
Thụy Sĩ mở cuộc điều tra một công ty vũ khí làm ăn với Nga ảnh 1RUAG bị điều tra. (Nguồn: swissinfo.ch)

Ngày 22/3, các công tố viên Thụy Sĩ cho biết đã mở cuộc điều tra hình sự đối với nhà sản xuất vũ khí RUAG của nước này, sau khi có thông tin về việc RUAG có các thỏa thuận vũ khí với những người thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.​

Văn phòng Tổng công tố viên Thụy Sĩ xác nhận đang phối hợp điều tra về cáo buộc RUAG có các thỏa thuận với các chi nhánh của cơ quan an ninh Nga chịu trách nhiệm bảo vệ Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức khác của chính phủ Nga.

RUAG được mô tả là một tập đoàn công nghệ, sản xuất máy bay, vũ khí hạng nặng, vũ khí cầm tay và đạn dược./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục