Thụy Sĩ thông qua mục tiêu của EU cắt giảm tiêu thụ điện

Chính phủ Thụy Sĩ cho biết sẽ tự nguyện thực hiện mục tiêu giảm 10% mức tiêu thụ điện từ tháng 1 đến tháng 3/2023 và trong tháng 11 và 12/2023 so với mức trung bình của 5 năm qua.
Thụy Sĩ thông qua mục tiêu của EU cắt giảm tiêu thụ điện ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/12, Chính phủ Thụy Sĩ thông báo đã thông qua mục tiêu của Liên minh châu Âu (EU) về cắt giảm tiêu thụ điện song sẽ không áp thuế lợi tức phụ thu (loại thuế đánh trên mức lợi nhuận lớn, bất ngờ) đối với các công ty sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Chính phủ Thụy Sĩ cho biết sẽ tự nguyện thực hiện mục tiêu giảm 10% mức tiêu thụ điện từ tháng 1 đến tháng 3/2023 và trong tháng 11 và 12/2023 so với mức trung bình của 5 năm qua. Từ tháng 1 đến tháng 3/2023, mức tiêu thụ điện năng trong thời gian cao điểm sẽ giảm 5%.

Chính phủ Thụy Sĩ nhấn mạnh việc nước này tự nguyện tham gia các mục tiêu giảm tiêu thụ điện của EU là điều hợp lý. Biện pháp này sẽ giúp làm giảm giá bán buôn điện, cũng như tăng cường an ninh nguồn cung cấp điện.

[EU xem xét hạ trần giá khí đốt nhập khẩu từ Nga thấp hơn mức đề xuất]

Tuy nhiên, Thụy Sĩ sẽ không áp dụng hầu hết các biện pháp khác của EU, chẳng hạn như đánh thuế vào lợi nhuận thặng dư trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch, do điều này không cần thiết trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát tại Thụy Sĩ thấp hơn các nước khác.

Xu hướng giá năng lượng và lạm phát đi lên được xem là một hiện tượng toàn cầu và điều đó cũng ảnh hưởng đến Thụy Sĩ. Tuy nhiên, quốc gia này đã kiềm chế được lạm phát hiệu quả so với các quốc gia khác.

Tháng 11, lạm phát tại Thụy Sĩ là 3%, thấp hơn nhiều so với các nước khác. Dù vậy, Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ (SNB) ngày 15/12 vẫn quyết định tăng lãi suất lên 1% để kiềm chế áp lực và quy mô lạm phát.

Ngân hàng này cũng dự báo kinh tế Thụy Sĩ tăng trưởng 2% trong năm 2022 nhưng nhiều khả năng sẽ chỉ tăng trưởng 0,5% trong năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.