Thụy Sĩ tiếp tục tăng cường đầu tư vào Indonesia

Tổng vốn đầu tư cho đến nay của Thụy Sĩ tại Indonesia đã đạt trên 7 tỷ USD, đưa Thụy Sĩ trở thành nhà đầu tư lớn thứ 4 vào đây.

Đại sứ Thụy Sỹ tại Indonesia, Heinz Walker-Nederkoorn cho biết, trên cơ sở cam kết gia tăng đầu tư vào Indonesia của Chính phủ Thụy Sĩ, nhiều công ty nước này đã có mặt tại đất nước “vạn đảo.”

Tổng vốn đầu tư cho đến nay của Thụy Sĩ tại đây đã đạt trên 7 tỷ USD, đưa Thụy Sĩ trở thành nhà đầu tư lớn thứ 4 vào Indonesia, sau Nhật Bản, Singapore và Trung Quốc.

Ông Heinz Walker-Nederkoorn cho biết thêm, thủy sản Indonesia là một trong những lĩnh vực thu hút nhiều công ty Thụy Sỹ nhất, với 75 công ty, song các doanh nghiệp Thụy Sĩ hiện cũng đang rất quan tâm đầu tư vào một số lĩnh vực khác, chẳng hạn như hãng Firmenich sẽ sớm mở một cơ sở sản xuất mỹ phẩm ở Jakarta, công ty Holcim sẽ xây dựng thêm hai nhà máy sản xuất ximăng, còn hãng Zurich Insurance sẽ trở lại thị trường bảo hiểm Jakarta.

North Sumatra và West Java là hai địa điểm thu hút đầu tư nhiều nhất trong tổng số vốn đầu tư 30 triệu USD của Thụy Sĩ vào lĩnh vực thủy sản Indonesia, và hầu hết các sản phẩm của các cơ sở nuôi trồng thủy sản liên doanh với Thụy Sĩ đều được xuất khẩu sang các nước châu Âu và Mỹ./.

Việt Tú (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục