Tiến hành đào thám sát khu vực điện Kính Thiên

Trung tâm bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội đang phối hợp với Viện Khảo cổ học đào 5 hố thám sát khu vực điện Kính Thiên.
Trung tâm bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành cổHà Nội cho biết Trung tâm đang phối hợp với Viện Khảo cổ học đào 5 hố thám sátkhu vực điện Kính Thiên, phù hợp với khuyến cáo của UNESCO mở rộng khu khai quậtnhằm phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn Di sản Khu Trung tâm Hoàng thành ThăngLong.

Công tác đào thám sát tiến hành từ cuối tháng 9 và hiện đang đào ở độ sâuhơn 1m.

Công việc này nằm trong kế hoạch nghiên cứu khai quật khảo cổ học tai khuvực điện Kính Thiên gồm khảo sát thăm dò quy mô kiến trúc sân Long Trì nền điệnKính Thiên; điều tra khảo sát các công trình kiến trúc nằm trong khu vực sânLong Trì; đào khảo sát thăm dò để làm rõ kiến trúc quy mô của nền móng điện KínhThiên; đào thám sát hai bậc thềm rồng phía sau nền điện Kính Thiên; đào thăm dòquy mô kiến trúc của các công trình phía sau nền điện Kính Thiên; làm rõ quy môtính chất tổng mặt bằng khu vực điện Kính Thiên thời Lê.

Cũng trong công tác nghiên cứu, bảo tồn di sản; Trung tâm bảo tồn khu ditích Cổ Loa-Thành cổ Hà Nội tiếp tục nghiên cứu chỉnh lý hiện vật khai quật tạiKhu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu; chỉnh trang nhà trưng bày bảo tàng Hoàngthành Thăng Long; nghiên cứu tư liệu nhận diện diện mạo Điện Kính Thiên tronglịch sử.

Theo đó, Trung tâm phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tiếp tục triểnkhai dự án bảo tồn Khu di sản văn hóa Thăng Long do Quỹ tín thác Nhật Bản/UNECOtài trợ. Trung tâm tiếp tục nghiên cứu xây dựng quy hoạch chi tiết bảo tồn tôntạo phát huy giá trị khu di tích Thành cổ tỷ lệ 1/500; dự kiến hoàn thành vàocuối năm 2011.

Ngoài ra, công tác quảng bá, phát huy giá trị di sản cũng được Trung tâmcoi trọng như giới thiệu những di vật tiêu biểu của khu di tích Hoàng thànhThăng Long, đón khách tham quan khu di tích, thực hiện nhiều cuộc trưng bày,triển lãm.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã đón tiếp, hướng dẫn phục vụ trên 20.000lượt khách đến tham quan, tìm hiểu khu di sản trong đó có nhiều đoàn khách quốctế./.

Đinh Thị Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục