Nguy cơ xung đột đang bị đẩy lên đỉnh điểm khi Triều Tiên đưa ra khả năng về một cuộc tấn công bằng pháo binh để trả đũa việc “thiết bị bay không người lái của Hàn Quốc đã xâm nhập vào Bình Nhưỡng.”
Ông Bashar al-Assad bắt đầu nối lại quan hệ với đa số quốc gia Arab, trong khi cuộc chiến Syria đang bị đóng băng và chưa thấy triển vọng cho một lối thoát bền vững.
Lực lượng phiến quân kiểm soát thành phố Maarat al-Numan tại tỉnh Idlib đã từ chối đầu hàng trong cuộc đàm phán với chính quyền Damascus, khiến chiến sự có thể tiếp diễn.
Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh lần thứ 40 được hy vọng sẽ tạo ra sự khởi động cho tiến trình hòa giải cuộc khủng hoảng ngoại giao khu vực.
Phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc ở thành phố New York (Mỹ), Ngoại trưởng Muallem nêu rõ Ủy ban Hiến pháp Syria không nên bị áp đặt bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Ông Lavrov cho biết đang lên kế hoạch trao đổi quan điểm với giới lãnh đạo các nước Vùng Vịnh về tiến trình hòa bình giữa Palestine và Israel, cũng như quan điểm về Syria cùng các điểm nóng khác.
Taliban khẳng định một phái đoàn của nhóm phiến quân này đã có cuộc gặp Đặc phái viên Mỹ về Afghanistan, Zalmay Khalilzad, tại Qatar và thảo luận về triển vọng chấm dứt cuộc xung đột tại Afghanistan.
Ngày 9/10, Đại diện đặc biệt của Mỹ về tiến trình hòa giải ở Afghanistan Zalmay Khalilzad tới Pakistan, gặp và làm việc với Ngoại trưởng nước chủ nhà Tehmina Janjua ở thủ đô Islamabad.
Một phái đoàn của phong trào Hồi giáo Hamas đã đến thủ đô Cairo ngày 30/7 nhằm thảo luận với giới chức Ai Cập về những diễn biến mới nhất liên quan tình hình chính trị Palestine.
Ngoại trưởng Mỹ đã yêu cầu cựu đặc phái viên về Trung Đông và nhà ngoại giao cao cấp cùng phối hợp giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa các nước vùng Vịnh với Qatar hiện nay.
Một đoàn đại biểu của phong trào Hồi giáo Jihad đã có mặt tại Cairo và kêu gọi Ai Cập lập một "bầu không khí thích hợp" cho cuộc đàm phán hòa giải giữa hai phái đối địch chính là Hamas và Fatah.
Giữa lúc Tổng thống Barack Obama đang trên đường tới thăm Việt Nam, báo chí Mỹ đã đăng tải nhiều bài viết nêu bật xu thế ấm lên của mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam.
Giáo hoàng Francis đã hối thúc Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch nước Cuba Raul Castro tiếp tục xây dựng con đường hòa giải mới được hình thành giữa hai quốc gia.
Tại Hội nghị thượng đỉnh giữa TNK-Afghanistan-Pakistan, nguyên thủ ba nước đã cam kết hợp tác sâu rộng hơn nữa trong lĩnh vực an ninh và phát triển kinh tế.