Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp cần bắt tay ngay vào việc thực hiện Chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu Hội đồng Nhân dân.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp ảnh 1Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo Bầu cử thành phố Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Ngày 18/6, Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị trực tuyến đến các địa phương tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Cần Thơ, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố đánh giá cao những kết quả về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện cũng như kết quả của cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ yêu cầu Ủy ban Bầu cử, Hội đồng Nhân dân các cấp sớm hoàn thành việc xác nhận tư cách đại biểu và cấp Giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho đại biểu vừa trúng cử.

Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân các cấp để sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân các cấp theo luật định.

[Cần Thơ bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân]

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp cần bắt tay ngay vào việc thực hiện Chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu Hội đồng Nhân dân, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là tham gia đầy đủ và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu tại kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tới đây.

Các đại biểu tham gia Hội đồng Nhân dân các cấp lần đầu cần dành nhiều thời gian để nghiên cứu các văn bản luật, các quy định có liên quan để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu Hội đồng Nhân dân nhằm đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri thành phố, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp...

Theo Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ, tỷ lệ cử tri của thành phố đi bầu cử đạt 99,84%.

Thành phố đã bầu được 7 đại biểu Quốc hội khóa XV, 54 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, 286 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 2.026 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.

Thành phố không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải thực hiện việc bầu cử lại hay bầu cử thêm.

Cơ cấu thành phần đại biểu cơ bản phản ánh được tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Chất lượng đại biểu được nâng lên cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị.

Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí dân chủ, bình đẳng đúng pháp luật, an toàn và thật sự là ngày hội của toàn dân, trong điều kiện dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp ảnh 2Các cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả nổi bật đã đạt được trong cuộc bầu cử vừa qua cũng như những tồn tại, hạn chế và bài học thực tiễn rút ra từ các địa phương, đơn vị mình trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong cuộc bầu cử.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phố Cần Thơ đã tặng Bằng khen 97 tập thể và 327 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Vĩnh Long, phát biểu tại hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu 8 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm khẳng định sau hơn 4 tháng chuẩn bị khẩn trương, tích cực, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp ảnh 3Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Thành công của cuộc bầu cử có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố, tăng thêm lòng tin của nhân dân với Đảng, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, xây dựng các cơ quan đại diện có đủ năng lực hoạt động với chất lượng, hiệu quả cho chính quyền các cấp trong nhiệm kỳ tới.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi Hội đồng Nhân dân các cấp phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Mỗi đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp cần nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, góp phần vào thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đưa tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát triển, xứng đáng với niềm tin, sự mong đợi của nhân dân và cử tri trong tỉnh.

Các cấp ủy, chính quyền căn cứ quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét, quyết định công tác nhân sự của bộ máy nhà nước tại địa phương, cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác tại kỳ họp và đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long, tỷ lệ cử tri trên địa bàn tỉnh tham gia bỏ phiếu đạt 99,96%, qua đó đã bầu được 6 đại biểu Quốc hội, 50 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, 259 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 2.713 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.

Cơ cấu, thành phần đại biểu cơ bản phản ánh được tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Chất lượng đại biểu được nâng lên; tỷ lệ đại biểu là phụ nữ, tuổi trẻ, trình độ trên đại học đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tặng Bằng khen 53 tập thể, 125 cá nhân và 6 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác bầu cử.

Cùng ngày, Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đánh giá, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công, đảm bảo an toàn, dân chủ, đúng phát luật, thực sự là Ngày hội của toàn dân.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp ảnh 4Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất trong các nhiệm kỳ gần đây (đạt 99,41%); đã bầu được 6 đại biểu Quốc hội, 51 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 301 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và 3337 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã.

Tuy nhiên, công tác bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh và một số cán bộ tham gia công tác bầu cử mới được kiện toàn, đặc biệt ở cấp xã nên một số thành viên tổ chức bầu cử còn lúng túng.

Một số đơn vị, địa phương việc hướng dẫn, tập huấn chưa chu đáo nên có số phiếu bầu cử không hợp lệ khá cao (cấp huyện 0,5-6%, cấp xã từ 1-9%).

76/1.062 đơn vị bầu thiếu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức bầu cử thêm cho 21/76 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã vào ngày 30/5, đã bầu thêm được 23 đại biểu.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan ghi nhận những kết quả, nỗ lực, cố gắng của cán bộ, nhân dân, cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp ảnh 5Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan tổng kết, đánh giá công tác bầu cử tại Hội nghị. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Bầu cử các cấp có trách nhiệm tập hợp, lưu trữ đầy đủ, khoa học các tài liệu để quản lý, phục vụ các công tác tiếp theo.

Các đại biểu trúng cử cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng Hiến pháp và pháp luật đã quy định; thường xuyên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi, chân thành, cầu thị, lắng nghe mọi ý kiến của cử tri, nhân dân.

Cùng đó, các đại biểu trúng cử xác định rõ công việc sẽ phải làm, bằng hành động cụ thể, quyết liệt, "nói đi đôi với làm" để thực hiện những điều đã hứa, giữ trọn niềm tin trong nhân dân, hoàn thành trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân.

Ghi nhận những thành tích, đóng góp của các tập thể, cá nhân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, tỉnh Vĩnh Phúc đã tặng Bằng khen 48 tập thể, 79 cá nhân; thưởng cho 65 xã, 953 tổ bầu cử đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại Hải Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng đề nghị thời gian tới cấp ủy, chính quyền, địa phương cần khẩn trương triển khai hoàn thành việc xác nhận tư cách đại biểu và cấp giấy xác nhận đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với người trúng cử để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân các cấp, để sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân theo luật định.

Các đại biểu đã trúng cử cần bắt tay ngay vào việc thực hiện Chương trình hành động, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp ảnh 6Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Qua cuộc bầu cử, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã chỉ ra những bài học kinh nghiệm; trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phải thực sự sâu sát, đồng bộ, kịp thời, khoa học từ tỉnh đến cơ sở; có sự điều chỉnh, bổ sung linh hoạt, kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là diễn biến của dịch COVID-19.

Việc tuyên truyền thông tin phục vụ bầu cử phải được triển khai sâu rộng, thường xuyên, liên tục trong cả hệ thống chính trị và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, linh hoạt, đẩy mạnh tuyên truyền thông qua ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; mở rộng các hình thức tọa đàm một cách dân chủ.

Công tác nhân sự cần phải được chuẩn bị kỹ; nhân sự giới thiệu ứng cử phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng; tiến hành bài bản, thận trọng, khách quan, khoa học và dân chủ; phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc tổ chức chia sẻ thông tin về nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử phải được kiểm tra, rà soát liên tục; lựa chọn những người có kinh nghiệm kết hợp với những người trẻ tuổi tham gia các tổ bầu cử, đồng thời làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử các cấp, nhất là ở cơ sở...

Cuộc bầu cử tại Hải Dương đã diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, đạt 99,76% số cử tri đi bầu. Hải Dương đã bầu đủ 9 đại biểu Quốc hội, 63 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 407 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện.

Riêng cấp xã, đã bầu được 5.702 đại biểu Hội đồng Nhân dân. Toàn tỉnh không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải tiến hành bầu cử lại.

ó 10 đơn vị bầu cử với 10 khu vực bỏ phiếu thuộc 7 huyện, thành phố phải tiến hành bầu cử thêm đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã do chưa bầu đủ 2/3 số đại biểu được bầu và ngày 30/5 đã bầu thêm được 11/16 đại biểu được bầu.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục