Tại Hội nghị Ban chấp hành kỳ 4 khóa VII diễn ra ngày 15/3 tại Hà Nội, Hội Ngườimù Việt Nam xác định phấn đấu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người mù, giảmtừ 2% hội viên nghèo trở lên trong năm 2010.
Theo mục tiêu đề ra, năm 2010, Hội Người mù Việt Nam tiếp tục thực hiện tốtchương trình giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo; phấn đấu 80% hội viên saukhi học nghề xong được sử dụng nghề đã học, có việc làm ổn định; thêm 5% hộiviên trong độ tuổi lao động được tạo việc làm.
Hội duy trì các cơ sở sản xuất tập trung, đưa doanh thu lên hơn 50 tỷ đồng,mức lương người lao động bằng mức lương tối thiểu trở lên.
Từ các nguồn vốn, hội cho vay 19 tỷ đồng giúp các cơ sở hội và hội viên pháttriển kinh tế, đổi mới, cải tiến trang thiết bị, nâng cao chất lượng, mẫu mã sảnphẩm.
Hội tiến hành chuyển đổi chương trình và sách xóa mù chữ mới đổi sang chữBraille theo tinh thần bám sát chương trình của Bộ Giáo dục-Đào tạo, phù hợp vớiđặc điểm học chữ Braille của người mù;khuyến khích, giúp đỡ cán bộ, hội viên và trẻ em mù học tập thông qua các hìnhthức cấp học bổng, sách giáo khoa, hỗ trợ trang thiết bị học tập.
Năm 2009, với 321 cơ sở sản xuất tập trung, trong đó có 134 cơ sở sản xuất thủcông và 187 cơ sở xoa bóp, tổng doanh thu của các cơ sở trực thuộc hội đã đạttrên 47 tỷ đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động với thu nhập từ 500.000-1 triệuđồng/người/tháng.
Ngoài 500 triệu đồng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giúp đỡ đểxây dựng 50 nhà đại đoàn kết, các cấp hội đã tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ củacác cơ quan, đơn vị, các nhà từ thiện xây dựng 247 nhà, trị giá 5,19 tỷ đồng vàsửa 108 nhà, trị giá trên 500 triệu đồng cho hội viên.
Hội đã tổ chức 100 lớp xóa mù chữ cho trên 1.000 lượt hội viên./.
Chu Thanh Vân (Vietnam+)