Tiêu chuẩn mới đánh giá kinh tế đối ngoại của IMF

Các tiêu chuẩn mới để đánh giá kinh tế của 1 quốc gia bao gồm cán cân thanh toán, vị thế đầu tư quốc tế và dữ liệu tài sản dự trữ.
Ngày 14/1, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã công bố các tiêu chuẩn toàn cầu mới để đánh giá kinh tế đối ngoại của một quốc gia bao gồm cán cân thanh toán, vị thế đầu tư quốc tế và các dữ liệu tài sản dự trữ.

Đây là bộ tiêu chuẩn được hoàn thiện lần thứ 6 sau bộ tiêu chuẩn hoàn thiện lần thứ 5 được công bố năm 1993.

IMF nêu rõ bộ tiêu chuẩn toàn cầu mới này là đóng góp quan trọng của IMF nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hệ thống tiêu chuẩn thống kê toàn cầu đang được 186 nước thành viên IMF sử dụng.

Bộ tiêu chuẩn mới cung cấp các nguyên tắc chỉ đạo việc ghi nhận các giao dịch xuyên biên giới phù hợp với các thỏa thuận quốc tế, đảm bảo sự minh bạch và chi tiết của các hoạt động quốc tế ngày càng được mở rộng, các vấn đề về đo lường và phương pháp đánh giá trong đó có các vấn đề nổi lên trong cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính vừa qua cũng như trong quá trình toàn cầu hóa.

Bộ tiêu chuẩn mới cũng cung cấp các tiêu chuẩn mới đánh giá vị thế đầu tư quốc tế cũng như các nguyên tắc chỉ đạo được cập nhật về các công cụ tài chính mới cũng như các hoạt động tài chính gắn với sự đổi mới.

Bộ tiêu chuẩn toàn cầu mới được hoàn thiện sau một thời gian dài tham khảo ý kiến các chuyên gia trong các cơ quan thống kê quốc gia, các tổ chức quốc tế, các nhà hoạch định chính sách, các nhà cung cấp và sử dụng các dữ liệu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục