Thế giới đang tiêu thụ dầu nhiều chưa từng có và nhu cầu sẽ lại vượt dự kiến trong năm nay, gây hoài nghi về việc mức tiêu thụ trên toàn cầu sẽ sớm đạt đỉnh.
OPEC nhận định rằng sang năm 2024, tăng trưởng kinh tế toàn cầu vững chắc, trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc tiếp tục được cải thiện, dự kiến sẽ thúc đẩy hơn nữa mức tiêu thụ dầu.
Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết giới chức nước này đang cùng các đối tác sản xuất dầu xem xét tăng sản lượng, trong khi với các nước tiêu thụ dầu, Washington bàn về việc mở kho dự trữ chiến lược.
Chuyên gia Gordon Ramsay tại ngân hàng đầu tư RBC Capital Markets nhận định, sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu sụt giảm.
Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 7 xu Mỹ (0,1%) xuống 70,49 USD/thùng vào lúc 13 giờ 47 phút (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu Brent giao kỳ hạn lại tăng 1 xu Mỹ lên 72,42 USD/thùng.
Giá “vàng đen” giảm sau khi các nghiệp đoàn ngành dầu mỏ Na Uy và lãnh đạo các doanh nghiệp dầu mỏ đạt được thỏa thuận về tiền lương và các nhà sản xuất dầu của Mỹ nối lại hoạt động sản xuất.
Nhu cầu về nhiên liệu chưa phục hồi cùng với lượng hàng dự trữ vẫn rất dồi dào khiến các công ty lọc dầu khắp thế giới đang tiếp tục phải cắt giảm công suất.
Tiêu thụ dầu mỏ của Syria giảm khoảng 50% hồi tháng trước do các biện pháp hạn chế đi lại được áp dụng nhằm phòng, chống dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn thu của chính phủ nước này.
Giá dầu ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ giao kỳ hạn giảm xuống còn 26,48 USD/thùng, sau khi có thời điểm chạm mức 26,20 USD/thùng, mức thấp nhất trong hơn bốn năm qua.
Sản lượng dầu mỏ của Iran đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ thập niên 1980, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của Mỹ đang đè nặng lên hoạt động xuất khẩu “vàng đen” của nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Các nước trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã nhất trí cắt giảm sản lượng bớt đi 1,2 triệu thùng/ngày tổng cộng trong sáu tháng, bắt đầu từ ngày 1/1/2019.
Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela cho biết nước này đang mở một hệ thống thanh toán theo hình thức như hàng đổi hàng với Ấn Độ nhằm thúc đẩy việc xuất khẩu dầu khí.
Mặc dù cuộc họp của OPEC không đạt được mục đích đóng băng sản lượng dầu mỏ, Iran vẫn đánh giá đây là bước đi tích cực và khẳng định sẽ ủng hộ mọi kế hoạch để ổn định thị trường.
Mức tiêu thụ dầu mỏ trung bình của thế giới trong sáu tháng đầu năm 2015 lên đến 71,4 triệu thùng/ngày, tăng 2,3 triệu thùng/ngày so với mức 69,1 triệu thùng/ngày cùng kỳ năm trước.
Giá dầu ngọt nhẹ tại thị trường Mỹ quay đầu do tâm lý của giới đầu tư tiếp tục bị đè nặng bởi tình trạng dôi dư nguồn cung và nhu cầu suy yếu, tuy nhiên giá dầu Brent tăng ngày thứ 2 liên tiếp.
Trong năm tới, nhu cầu dầu dự kiến sẽ chỉ tăng 1,29 triệu thùng/ngày, thấp hơn khoảng 50.000 thùng/ngày so với báo cáo hồi tháng Tám vừa qua, do kinh tế giảm tốc tại Trung Quốc và các nước Mỹ Latinh.
Quốc gia xuất khẩu dầu mỏ nhiều nhất thế giới là Saudi Arabia đã “âm thầm qua mặt” Mỹ để giành vị trí là đất nước có nhu cầu tiêu thụ dầu thô cao đỉnh điểm vào mùa Hè.