Các nhà giao dịch đang theo dõi sát những diễn biến căng thẳng ở Trung Đông và các chính sách kích thích kinh tế mới của Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới.
Theo cơ quan thống kê quốc gia Saudi Arabia, nguồn thu từ bán dầu thô và các sản phẩm lọc dầu trong tháng 8/2024 giảm 6% so với tháng trước, xuống 17,4 tỷ USD, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 6/2021.
Theo IEA, lượng tiêu thụ nhiên liệu trên thế giới năm nay sẽ tăng 1,1 triệu thùng/ngày, thấp hơn khoảng 140.000 thùng so với con số được đưa ra trong báo cáo tháng trước.
Nhà phân tích Tina Teng của công ty tài chính CMC Markets nhận định số liệu kinh tế yếu kém của Mỹ và thu nhập doanh nghiệp đáng thất vọng từ lĩnh vực công nghệ đã làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng.
IEA theo dõi xu hướng thị trường năng lượng của các nước giàu nhất thế giới, cho biết họ dự đoán nhu cầu về nhiên liệu giao thông đường bộ và hóa dầu sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh.
Theo Bloomberg, Mỹ cùng các nước tiêu thụ năng lượng lớn khác quan ngại khả năng giá dầu tăng lên mức 100 USD/thùng trong bối cảnh giá dầu thô liên tục tăng trong năm nay.
Theo IAE, nhiều biện pháp hạn chế dịch bệnh mới đã được áp dụng ở một số quốc gia tiêu thụ dầu lớn, đặc biệt là ở châu Á, đang làm giảm nhu cầu và ảnh hưởng đến đi lại.
Với đà tăng của phiên cuối tuần, giá dầu Brent và dầu WTI đã ghi nhận tuần tăng gia thứ ba liên tiếp. Tính chung cả tuần, giá dầu WTI và dầu Brent lần lượt tăng 0,7% và 0,6%.
Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm 0,6% và giá dầu WTI lùi 0,2% so với tuần trước, sự tái bùng phát các ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc và Đông Nam Á làm dấy lên lo ngại về nhu cầu tiêu thụ dầu.
Theo EIA, sản lượng dầu thô của Mỹ được dự báo sẽ tăng 930.000 thùng/ngày lên mức kỷ lục hơn 13 triệu thùng/ngày vào năm tới, thấp hơn một chút so với dự báo trước đó là tăng 1 triệu thùng/ngày.
Theo ngân hàng J.P.Morgan, giá dầu Brent đã tăng hơn 30% kể từ đầu năm 2019 đến nay giữa bối cảnh OPEC và một số nước sản xuất dẩu lớn tiếp tục cắt giảm sản lượng trong 4 tháng liên tiếp.
Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Australia và New Zealand (ANZ) cho biết Việt Nam đã chuyển từ một nước sản xuất dầu ròng thành một nước tiêu thụ dầu ròng.