Theo trang mạng eastasiaforum.org, những mảnh vỡ của cách tiếp cận chính sách đối ngoại của ông Trump tiếp tục "chất đống" khắp châu Á và trên toàn thế giới.
Có 1/3 thành viên đảng Cộng hòa và các cử tri độc lập có thiên hướng ủng hộ đảng Cộng hòa phản đối Tổng thống Donald Trump đại diện cho đảng này ra tranh cử nhiệm kỳ hai.
Chiến lược ngoại giao mềm của chính phủ mới ở New Zealand - do Thủ tướng Jacinda Ardern đề ra - cho đến nay vẫn chưa được sử dụng để thực hiện các thay đổi chiến lược.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi các cơ quan tình báo Mỹ là “ngây thơ” trong vấn đề Iran và bác bỏ đánh giá của họ về mối đe dọa do Triều Tiên đặt ra.
Các nước khu vực Nam châu Phi tích cực chuẩn bị nguồn nhân lực có thể lập kế hoạch, lắp đặt và bảo trì các hệ thống năng lượng Mặt Trời, gió để phục vụ cho ngành năng lượng tái tạo.
Có đến 59,5% trong tổng số 2.614 người Malaysia được hỏi thể hiện sự phản đối hoạt động của chính phủ trong khoảng thời gian 5 tháng kể từ sau cuộc bầu cử Hạ viện Malaysia lần thứ 14.
Theo mạng tin eurasiareview, từ "ngoại giao thông minh" của ông Obama đến "ngoại giao hấp tấp" của ông Trump, thập kỷ qua đã chứng kiến nhiều thay đổi mạnh mẽ.
Hãng tin CNBC dẫn một nguồn tin giấu tên từ Nhà Trắng nói rằng việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần sẽ khiến tăng trưởng kinh tế sụt giảm khoảng 0,1% mỗi tuần.
Vào thời điểm ông Trump mong muốn tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, bất cứ nhận định nào mà ông được nghe trước thềm cuộc gặp cũng sẽ trở nên "rất có giá trị."
Theo ICG, chính quyền Algeria đang đi trên các "vỏ trứng". Nếu họ không làm gì, nền kinh tế quốc gia sẽ tiếp tục phụ thuộc vào doanh thu từ dầu, điều đó có nghĩa là sẽ không ổn định.
Triển vọng kinh tế ngày càng u ám, một phần là do những căng thẳng địa chính trị, dường như sẽ làm suy giảm hơn nữa tiềm năng hợp tác quốc tế trong năm 2019.
Một số ý kiến tỏ ra hoài nghi về những lợi ích mà Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đem lại, cũng có ý kiến cho rằng CPTPP không có sự tham gia của Mỹ là vô nghĩa.
Chiến lược mới của Mỹ, ám chỉ đến chuyến công du của ông Pompeo tới các nước Arab, đặt ra một số câu hỏi trong bối cảnh Tehran tiếp tục can thiệp vào Syria, Iraq, Afghanistan, Yemen và cả Liban.
Theo trang mạng eastasiaforum.org, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có một chương trình nghị sự đầy tham vọng cho năm 2019 - năm thứ bảy cầm quyền của ông.
Thượng nghị sỹ Mỹ Elizabeth Warren và Thủ tướng Anh Theresa May cũng chủ trương theo đuổi một hình thức chủ nghĩa tư bản mang tính hòa nhập hơn và ít trục lợi hơn. Nhưng đó không phải điều dễ dàng.
Theo mạng tin thediplomat, ngày càng rõ ràng rằng vấn đề tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang bị đẩy xa hơn và không chỉ dừng lại ở vấn đề sở hữu trí tuệ.