Phố Wall bật tăng

Tín hiệu sáng từ kinh tế Mỹ đẩy Phố Wall bật tăng

Chứng khoán Mỹ đã đảo chiều đi lên trong phiên giao dịch ngày 26/2 nhờ báo cáo tích cực về lòng tin tiêu dùng và thị trường nhà ở.
Trái với diễn biến ảm đạm tại phiên trước, chứng khoán Mỹ đã đảo chiều đi lên trong phiên giao dịch ngày 26/2, chủ yếu là nhờ báo cáo tích cực về lòng tin tiêu dùng và thị trường nhà ở tại nước này.

Chứng khoán đi lên bất chấp những nghi ngại của giới đầu tư xung quanh cuộc bầu cử tại Italy, nguy cơ dẫn tới tình trạng bất ổn chính trị và kinh tế tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Chốt phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 115,96 điểm, tương đương 0,84%, lên mức 13.900,13 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 cũng ghi thêm 9,09 điểm (0,61%), lên 1.496,94 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq cũng tiến thêm 13,40 (0,43%), lên 3.129,65 điểm.

Chỉ số lòng tin tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 2/2013 đã tăng lên 69,6, so với mức tương ứng 58,4 của tháng Một, vượt mức dự báo của giới phân tích là 62. Thông tin này ngay lập tức đã giúp vực dậy đà tăng của các chỉ số chứng khoán Phố Wall.

Ngoài ra, thị trường cổ phiếu còn được hỗ trợ tích cực từ báo cáo lạc quan từ Bộ Thương mại Mỹ rằng doanh số bán nhà mới trong tháng 1/2013 đạt 437.000 căn, tăng tới 15,6% so với mức tương ứng 378.000 căn của tháng trước đó và tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2012.

Bên cạnh đó, tâm lý của giới đầu tư còn được trấn an hơn sau phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ của Chủ tịch Cục dự trữ liên bang (Fed) Ben Bernanke, khi ông tái khẳng định rằng chương trình kích thích kinh tế có giá trị lớn mà Fed đang triển khai sẽ vẫn được tiếp tục cho tới khi tình hình kinh tế Mỹ được cải thiện.

Tuyên bố của ông Bernanke đã xóa nhòa mọi lời đồn đoán trước đó về khả năng Fed sẽ phải làm chậm, thậm chí là dừng hẳn các chương trình nới lỏng có định lượng (QE), sau khi thể chế tài chính này công bố biên bản cuộc họp chính sách hồi tháng 1/2013.

Tuy nhiên, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, hầu hết các sàn giao dịch chứng khoán châu Âu lại quay đầu mất điểm trong phiên 26/2 này sau khi diễn ra cuộc bầu cử gây nhiều tranh cãi tại Italy, qua đó làm dấy lên những hoài nghi về triển vọng phục hồi kinh tế của Eurozone và thúc đẩy hoạt động bán tháo mạnh mẽ.

Kết thúc phiên này, chỉ số EuroSTOXX 50 của Eurozone giảm 3,1%, xuống 2.570,52 điểm- mức thấp nhất kể từ ngày 28/11/2012. Tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 1,34%, xuống 6.270,44 điểm. Trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp hạ 2,67%, xuống còn 3.621,92 điểm, còn tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 cũng mất 2,27%, chốt ở mức 7.597,11 điểm.

Sang tới phiên giao dịch ngày 27/2 tại thị trường châu Á, các thị trường chứng khoán đã thoát khỏi sự chi phối của cuộc bầu cử tại Italy để lấy lại xu hướng tăng điểm.

Mở cửa phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 19,75 điểm (0,17%), lên 11.418,56 điểm. Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng của hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng lần lượt tăng 14 điểm (0,61%) và 127,02 điểm (0,56%), lên 2.307,34 điểm và 22.646,71 điểm./.
 
Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục