Gói biện pháp mới bao gồm nhiều chương trình hỗ trợ nền kinh tế Nhật Bản trong bối cảnh mức thuế cao của Mỹ có thể gây tổn hại tới cả doanh nghiệp lẫn hộ gia đình.
Việc phân phát "phiếu tiêu dùng" sẽ được triển khai trong vòng 8 tuần, kéo dài đến ngày 12/9 với nhiều phương thức thanh toán linh hoạt như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước hoặc phiếu quà tặng.
Cuộc chiến thương mại toàn cầu vô tình đang tạo cơ hội cho nhóm cổ phiếu tiêu dùng châu Á khi nhà đầu tư tìm đến các công ty phục vụ nhu cầu thiết yếu như một kênh trú ẩn an toàn.
Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh hệ thống ngân hàng, sau khi ban hành hàng loạt chính sách kích thích bao gồm giảm mạnh lãi suất thế chấp và cắt giảm lãi suất chủ chốt.
Thị trường chứng khoán Hong Kong và Thượng Hải đồng loạt giảm điểm sau khi các số liệu cho thấy doanh số bán lẻ của Trung Quốc chỉ tăng 3% trong tháng trước, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 5%.
Theo các chiến lược gia của Goldman Sachs, việc tăng thuế có khả năng làm giảm lợi nhuận của các công ty thuộc nhóm chỉ số chứng khoán chuẩn châu Âu này tới 9 điểm phần trăm vào năm 2026.
Với việc 2 thành viên trong Nội các của Thủ tướng Kishida từ chức sau cuộc cải tổ hồi tháng 9 năm nay, các nghị sỹ của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền ở Nhật Bản đã phải kêu gọi hoãn giải tán Hạ viện.
Dự kiến tại phiên họp kéo dài đến ngày 13/12 tới, các đảng đối lập chất vấn Thủ tướng Nhật Bản Kishida về tính hiệu quả của gói kích thích kinh tế mà chính phủ của ông dự định hoàn tất vào ngày 2/11.
Gói kích thích kinh tế của Nhật Bản dự kiến sẽ bao gồm các biện pháp kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng tiền lương; Thủ tướng Nhật Bản cũng cảnh báo các nhà đầu tư đang cố bán tháo đồng yen.
Chương trình kích thích mới của Đức sẽ khuyến khích các công ty thực hiện các dự án đầu tư thân thiện mới môi trường, đưa ra các quy định có lợi hơn cho kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp..
Các doanh nghiệp Thái Lan hoan nghênh tân Thủ tướng xuất thân từ kinh doanh và kỳ vọng ông có sự hiểu biết toàn diện về nền kinh tế cũng như động lực kinh doanh để đưa đất nước Thái Lan phát triển.
Tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản đã tăng từ mức 35% trong cuộc thăm dò được thực hiện vào đầu tháng 10, trong khi tỷ lệ phản đối giảm 3,5 điểm phần trăm xuống còn 44,8%.
Trong gói kích thích này, tổng chi tiêu công, gồm đầu tư công và cho vay cùng các khoản chi của các chính quyền địa phương, lên tới 39.000 tỷ yen, phần còn lại là các khoản chi của khu vực tư nhân.
Chính phủ Nhật Bản đã thực hiện các biện pháp trợ giá để hạn chế tác động của việc giá xăng và các nhiên liệu khác tăng từ cuối tháng 1/2022, nhằm giữ giá bán lẻ xăng trung bình ở mức 168 yen/lít.
Chương trình trợ cấp tiền lương (PSU) của chính phủ Malaysia sẽ giúp duy trì việc làm cho 2,96 triệu lao động bản địa nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp trong nước.
Fitch Ratings đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2022 của Trung Quốc từ 4,8% xuống 4,3%, thấp hơn nhiều so với mức mục tiêu chính thức mà chính phủ nước này đặt ra là 5,5%.
Trong gói kích thích kinh tế 6.200 tỷ yen (48 tỷ USD), Nhật Bản dự kiến chi 1.500 tỷ yen để tăng trợ giá cho các nhà nhập khẩu và khoảng 1.300 tỷ yen để hỗ trợ các hộ gia đình đang gặp khó khăn.
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định duy trì lãi suất đối với các hoạt động tái cấp vốn ở mức 0%, lãi suất cho vay ở mức 0,25% và lãi suất tiền gửi là âm 0,5%.
Theo báo cáo, 11,7 triệu người Mỹ đã thoát nghèo trong năm 2020 nhờ khoản tiền hỗ trợ liên quan đến dịch COVID-19. Nhưng nhiều người sẽ phải tìm sinh kế mới trong năm 2022 khi chương trình kết thúc.
Chỉ số chứng khoán trên toàn châu Âu STOXX 600 đã tăng 0,6% lên mức cao kỷ lục 490,76 điểm trong phiên giao dịch sáng 3/1, phá vỡ kỷ lục 490,58 điểm thiết lập hồi tháng 11/2021.