Ngày 27/12, các nguồn tin chính phủ cho biết một đại tá Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản (MSDF) bị cách chức gần đây đã làm rò rỉ thông tin mật nhà nước.
Thời gian gần đây, để tăng cường giám sát Triều Tiên, Mỹ đã tăng tần suất hoạt động của máy bay trinh sát thực hiện nhiệm vụ quanh thủ đô Seoul và các khu vực lân cận.
Tình báo nước ngoài từng cảnh báo về khả năng nhóm Hồi giáo địa phương Thowheeth Jama'ath sẽ đánh bom liều chết nhằm vào các nhà thờ của Sri Lanka nhưng thông tin này không được chính phủ quan tâm.
New Zealand tuyên bố chưa nhận được bất cứ tin tình báo nào về mối liên hệ giữa các vụ đánh bom tại Sri Lanka với vụ thảm sát tại Christchurch hồi tháng trước.
Theo Tướng Dunford, việc phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, như công nghệ của Huawei, là “một nguy cơ an ninh" nên ngành viễn thông Mỹ cần tăng cường và thống lĩnh mạng 5G.
Mỹ sẽ hạn chế chia sẻ thông tin với cơ quan an ninh Đức nếu quốc gia này sử dụng công nghệ của Huawei - công ty mà Washington cho là đối tác thiếu tin cậy, để xây dựng mạng không dây thế hệ mới 5G.
NIS cho biết các bản tin này sẽ được gửi hàng tháng đến Bộ Thống Nhất, Bộ Ngoại giao, và Bộ Quốc phòng giúp cho việc hoạch định chính sách hiệu quả và nhất quán hơn.
Cuộc họp báo kéo dài 77 phút của ông Donald Trump với báo giới ngày 16/2 có thể sẽ đi vào lịch sử như màn thể hiện điên rồ nhất trước công chúng của một tổng thống Mỹ.
Một thành viên trong nhóm đàm phán hạt nhân của Iran ngày cho biết các nhà đàm phán nước này luôn thận trọng trước nguy cơ gián điệp trong quá trình đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran.
Cục tình báo Nga tiết lộ cơ quan này đã cài điệp viên trong lực lượng cảnh sát mật của Estonia suốt 15 năm, qua đó nắm được nhiều tài liệu mật của phương Tây.