Mỹ chỉ định công tố viên điều tra vụ rò rỉ tin tình báo

Mỹ đã chỉ định hai công tố viên dày dạn kinh nghiệm điều tra vụ rò rỉ thông tin mật từ Ủy ban tình báo cho giới truyền thông.
Bộ trưởng Tư Pháp Mỹ Eric Holder ngày 8/6 thông báo đã chỉ định hai công tốviên dày dạn kinh nghiệm phụ trách việc điều tra vụ rò rỉ thông tin mật từ Ủyban tình báo cho giới truyền thông gần đây.

Trong một thông cáo được đưa ra ngày 8/6, Bộ trưởng Holder cho biết hai côngtố viên liên bang gồm Ronald Machen đến từ bang Washington và Rod Rosenstein đếntừ bang Maryland sẽ trực tiếp chỉ đạo các cuộc điều tra riêng rẽ về vụ vi phạmtrên song song với Cục điều tra liên bang (FBI).

Ông cũng cho biết đã thông báo cho các thành viên Quốc hội cũng như cung cấpthêm thông tin cho các thành viên của hai Ủy ban Tình báo Hạ viện và Thượng việnMỹ.

Người đứng đầu Bộ Tư pháp Mỹ đồng thời khẳng định việc để lộ các thông tinmật và nhạy cảm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và người dân Mỹ,và đây là hành động "không thể dung thứ."

Trong khi đó, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng bác bỏ mọicáo buộc liên quan đến việc Nhà Trắng chủ ý để rò rỉ các tin tức mật nhằm "đánhbóng" hình ảnh của ông trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới, đồngthời gọi đây là một hành động "xúc phạm."

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Obama khẳng định luôn cẩn trọng các vấnđề có thể ảnh hưởng đến sự an toàn và an ninh cho người dân Mỹ cũng như các đồngminh. Người đứng đầu Nhà Trắng gọi đây là một "hành vi tội phạm," đồng thờituyên bố sẽ thúc đẩy việc điều tra những đối tượng đã để lộ thông tin tình báocho báo chí nhằm làm sáng tỏ vụ việc.

Những tuyên bố trên của Tổng thống Obama và Bộ trưởng Holder được đưa ra sauhàng loạt thông tin nhạy cảm liên quan đến an ninh quốc gia Mỹ bị rò rỉ và côngkhai trên các phương tiện truyền thông trong thời gian gần đây, như thông tin vềcác vụ tấn công máy tính nhằm vào Iran hay tấn công bằng máy bay không người láicủa quân đội Mỹ truy quét các phần tử khủng bố tại Yemen.

Thượng nghị sỹ Cộng hòa John McCain, đối thủ của Tổng thống đương nhiệmBarack Obama trong cuộc đua vào Nhà Trắng cách đây bốn năm, đã lên tiếng chỉtrích một số quan chức chính quyền cấp cao cố tình để lộ thông tin mật cho giớitruyền thông nhằm mục đích chính trị.

Nhà Trắng đã bác bỏ cáo buộc trên và khẳng định Tổng thống Obama đã chỉ thịcác hành động an ninh khẩn cấp ngăn chặn tình trạng này tái diễn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.