Tỉnh Đông Flanders của Bỉ tìm hiểu cơ hội hợp tác tại TP.HCM

TP.HCM mong muốn hợp tác trong lĩnh vực quy hoạch cảng biển với tỉnh Đông Flanders trong bối cảnh thành phố có chủ trương mở rộng, đẩy mạnh phát triển khu cảng Hiệp Phước (huyện Nhà Bè).
Tỉnh Đông Flanders của Bỉ tìm hiểu cơ hội hợp tác tại TP.HCM ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 3/12, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Đông Flanders, Vương quốc Bỉ do ông Geert Versnick, Phó Thống đốc tỉnh làm Trưởng đoàn, sang thăm, trao đổi về cơ hội hợp tác giữa hai thành phố.

Tại buổi tiếp, ông Geert Versnick đã giới thiệu hai thế mạnh chính của tỉnh Đông Flanders là lĩnh vực tri thức công nghệ và hậu cần.

Đây là hai lĩnh vực đã tạo lợi thế độc đáo và môi trường thuận lợi cho các công ty trên địa bàn phát triển; đồng thời nhấn mạnh tiềm năng và hiệu quả hoạt động của hệ thống cảng biển của địa phương, các dịch vụ logistics, công nghệ sinh học và nghiên cứu vật liệu mới, chế biến nông nghiệp, giáo dục, y tế…

Bên cạnh đó, ông Geert Versnick bày tỏ mong muốn phát triển lĩnh vực chăn nuôi ở Việt Nam thông qua việc đưa giống bò mới - loại bò trắng xanh nuôi lấy thịt.

Phó Thống đốc Geert Versnick cho biết, tỉnh Đông Flanders đã có nhiều hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực ở Việt Nam từ 15 năm nay.

Hiện có khoảng 100 nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại Đại học Gent (thành phố trung tâm của tỉnh Đông Flanders) và tỉnh đang có quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp tại Lâm Đồng.

Đánh giá cao những thế mạnh của tỉnh Đông Flanders, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Mạnh Hà cho rằng, hệ thống cảng biển ở Đông Flanders được xây dựng và có nhiều điểm tương đồng với Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, thành phố đang có chủ trương mở rộng, đẩy mạnh phát triển khu cảng Hiệp Phước (huyện Nhà Bè).

Vì vậy, thành phố mong muốn hợp tác, học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch cảng biển với tỉnh Đông Flanders.

Ông Lê Mạnh Hà cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện là trung tâm của cả nước trong một số lĩnh vực như y tế, công nghệ với các khu công nghệ cao, công nghệ sinh học, công viên phần mềm Quang Trung… được đầu tư xây dựng.

Trong thời gian tới, hy vọng hai địa phương có thể đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục