Tỉnh Đông Flanders của Bỉ quảng bá về đầu tư vào Việt Nam

Với chủ đề "Việt Nam, điểm đến hấp dẫn cho công việc kinh doanh của bạn," các diễn giả đã giới thiệu về Việt Nam với một nền kinh tế phát triển nhanh và nhiều tiềm năng.
Tỉnh Đông Flanders của Bỉ quảng bá về đầu tư vào Việt Nam ảnh 1Đại sứ Vương Quốc Bỉ tại Việt Nam Bruno Angelet giới thiệu về mối quan hệ hợp tác giữa Bỉ và Việt Nam. (Ảnh: Hương Giang/Vietnam+)

Trong khuôn khổ Hội chợ thương mại quốc tế Accenta 2014 đang diễn ra tại thành phố Gent, tỉnh Đông Flanders mà thành phố Cần Thơ là khách mời danh dự, chiều 10/9, tỉnh Đông Flanders đã tổ chức hội thảo quảng bá, kêu gọi đầu tư vào Việt Nam.

Với chủ đề "Việt Nam, điểm đến hấp dẫn cho công việc kinh doanh của bạn," các diễn giả đã giới thiệu về Việt Nam với một nền kinh tế phát triển nhanh và nhiều tiềm năng như chính trị ổn định, nhân công rẻ, thị trường rộng mở.

Với nhiều thế mạnh, Việt Nam có khả năng trở thành một trong những nền kinh tế lớn của thế kỷ 21. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam cần tiếp tục thay đổi cơ cấu kinh tế hướng đến nền kinh tế công nghiệp hóa, thu hút nhiều đầu tư nước ngoài.

Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Angelet Bruno nhấn mạnh về mối quan hệ kinh tế giữa Bỉ và Việt Nam liên tục phát triển. Thương mại song phương tăng 70% trong giai đoạn từ năm 2003-2012. Bỉ là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ sáu của Việt Nam với tổng giá trị trao đổi thương mại giữa hai nước hiện nay lên tới khoảng 1,2 tỷ euro mỗi năm. Giá trị trao đổi thương mại không ngừng tăng qua các năm cho thấy hợp tác thương mại đang ngày càng phát triển giữa hai nước.

Đánh giá về tiềm năng hợp tác song phương, ông Ralph Moreau, chuyên gia về thị trường châu Á thuộc Bộ Thương mại và Đầu tư vùng Flanders, cho rằng các tỉnh thành của Việt Nam có nhiều lợi thế thu hút đầu tư của các công ty vùng Flanders. Flanders đang hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực phát triển cảng biển, hợp tác với tỉnh Lâm Đồng trong trồng rau và hoa. Ngoài ra, Flanders cũng giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục.

Luật sư Lương Văn Lý, cố vấn kiêm Trưởng bộ phận Đầu tư và Thương mại của Công ty Luật VLT, đã giới thiệu với các đại biểu về chính sách kinh tế, đầu tư của Việt Nam, luật pháp trong kinh doanh tại Việt Nam. Việt Nam đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam nhằm thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư Bỉ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.