Lần gần đây nhất, ngày 275, một con voi con sống ở khu bảo tồn bị chết tại rẫyxoài của người dân tại khu vực ấp 7 của xã Mã Đà thuộc huyện Vĩnh Cửu trong tìnhtrạng thè lưỡi, tim và gan đều bị xuất huyết, không có dấu hiệu tác động từ bênngoài. Xét nghiệm cho thấy, lượng thuốc trong bao tử voi rất lớn, chứng tỏ voichết là do ngộ độc.
Trước tình trạng voi rừng bị chết nhiều như trên, ông Trần Văn Mùi, Giám đốc KhuBảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu của tỉnh Đồng Nai cho biết khu bảo tồnđang cùng các ngành chức năng của Đồng Nai tìm rõ nguyên nhân đầu độc voi để xửlý theo pháp luật.
Cùng với đó, Khu Bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu và chính quyền địaphương tiếp tục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân thay đổi một số thóiquen như không trồng các loại cây voi thích ăn quanh các khu vực chòi, rẫy vànhà ở như mía, ngô, xoài, chuối; nên trồng cây ớt cay thành hàng xung quanh rẫy;không để lại các loại lương thực, thực phẩm voi ưa thích trong chòi, rẫy nhưgạo, muối, hoa quả; trong thời gian voi xuất hiện, người dân không nên đi rẫyquá sớm và về quá muộn.
Ngoài ra, Khu Bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu còn đề xuất thiếtlập hàng rào điện để ngăn thú hoang với tổng chiều dài 40km cho một số khu vựcdân cư thuộc các xã Mã Đà, Phú Lý, Thanh Sơn, Tà lài, trong đó có 30km xây dựngcố định và 10km xây dựng di động.
Cùng với các biện pháp trên, Khu Bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu phốihợp với Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Cửu củng cố và phát huy tác dụng của đội phảnứng nhanh, di dời một số hộ dân hiện đang sống trong vùng lõi của khu bảo tồn,đồng thời triển khai dự án bảo tồn voi hoang dã tỉnh Đồng Nai.
Hiện nay số voi rừng còn lại ở Khu Bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu tỉnhĐồng Nai, ước còn khoảng hơn 10 con, trong đó có 3 voi con.
Theo thống kê, hiện chỉ còn một số tỉnh trong cả nước có đàn voi là Nghệ An,Quảng Nam, Đồng Nai và Đắk Lắc. Voi Việt Nam đã được đưa vào Sách Đỏ Việt Namnăm 2007 và Danh lục Đỏ IUCN./.