Theo Ủy ban Nhân dân xã Đăk Wil, thời gian qua trên địa bàn xã xuất hiện 3 con voi rừng thường xuyên kiếm ăn tại khu vực vườn rẫy giáp sông, suối của người dân.
Cơ quan chức năng phát hiện trên thi thể nạn nhân có những vết bầm bất thường, khu vực xung quanh có cây cối bị ngã đổ, xuất hiện các dấu chân nghi là của voi rừng.
Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống cho biết con voi đã khá cao tuổi, từng nhiều lần rời rừng, đi kiếm ăn gần khu dân như rẫy ngô, ruộng mía, vườn cây ăn quả của người dân.
Khoảng 21 giờ ngày 2/6, ông Lê Văn Th dùng các dụng cụ để xua đuổi đàn voi vào rẫy; đến khoảng 6 giờ ngày 3/6, người dân phát hiện thi thể ông Th tử vong tại khu vực rẫy trên, nghi do voi quật.
Một số người dân đang di chuyển trên đoạn đường đất dẫn vào khu dân cư Suối Tượng (ấp 4, xã Mã Đà) bất ngờ phát hiện đàn voi gồm 7 con, trong đó có cả voi trưởng thành và voi con.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn xã đã có hơn 30 hộ dân bị thiệt hại do voi rừng phá hoại hoa màu.
Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một con voi đực trưởng thành được phát hiện chết trong rừng ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
Voi rừng di chuyển từ Khu Bảo tồn thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai qua sông Mã Đà, trong quá trình di chuyển đã phá 12 bụi chuối, 1 cây mít, 3 cây đu đủ của người dân trồng cạnh chòi và hai bên đường.
Thời gian gần đây, gần khu vực dân cư tại xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An xuất hiện 2 con voi thường tìm kiếm thức ăn, phá hoại hoa màu, tài sản, đe dọa đến an toàn của người dân
Gần đây, một con voi rừng thường xuyên xuất hiện tại khu dân cư tại xã Thanh Sơn (tỉnh Đồng Nai), gây thiệt hại hơn 1.000 cây chuối cấy mô và 2.000m2 cây bắp của người dân.
Lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ đàn voi rừng mới xuất hiện, tránh xung đột với người dân ở khu vực này.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn các huyện Định Quán và Vĩnh Cửu của tỉnh Đồng Nai thường xuyên có đàn voi rừng xuất hiện, phá hoại hoa màu của người dân trồng trên các vườn rẫy.
Đàn voi xuất hiện tại các xã biên giới từ phía Campuchia thường xuyên về, đi lại trên đoạn đường tuần tra biên giới, số lượng từ 3-5 con, thời gian di chuyển chủ yếu vào ban đêm.
Theo ông Satish Chandra Rai, quan chức kiểm lâm, con voi chỉ tấn công những người vô tình cản đường nó, đến quá gần hoặc những người cố gắng khiêu khích nó và chụp ảnh.
Lực lượng kiểm lâm xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, tích cực theo dõi sự hoạt động, di chuyển của đàn voi, cảnh báo người dân chủ động phòng tránh khu vực có voi rừng.
Ủy ban nhân dân huyện Định Quán đã phối hợp với ngân hàng chi trả cho những hộ dân có có hoa màu, cây trồng và nhiều tài sản khác bị thiệt hại do voi rừng gây ra, với số tiền hơn 3,1 tỷ đồng.
Các bác sỹ tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu cho biết, ông Nguyễn Trung Phúc nhập viện trong tình trạng tiếp xúc chậm, hai mắt thâm quầng, dấu hiệu kính râm, nôn ói, chảy máu tai...
Tại Nghệ An, voi rừng không chỉ xuất hiện ở huyện Quỳ Châu, tại một số huyện khác như Con Cuông, Thanh Chương, Anh Sơn, Tương Dương cũng đã từng xuất hiện voi rừng về phá hoại cây cối, hoa màu.
Bên cạnh môn thi voi đá bóng, voi chạy đua, còn nhiều môn thi khác như hội thi trang điểm cho voi, thi voi vượt sông, tái hiện cảnh săn bắt và thuần dưỡng voi rừng, lễ cúng sức khỏe cho voi...