Xuất hiện đàn voi rừng 7 con đi vào khu dân cư ở Đồng Nai

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn xã đã có hơn 30 hộ dân bị thiệt hại do voi rừng phá hoại hoa màu.

Voi rừng đi vào khu vực dân cư sinh sống ở xã Thanh Sơn, Đồng Nai. (Ảnh: TTXVN phát)
Voi rừng đi vào khu vực dân cư sinh sống ở xã Thanh Sơn, Đồng Nai. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 4/5, ông Trần Đức Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai xác nhận, vừa xuất hiện đàn voi rừng gồm 7 con đi vào khu dân cư trên địa bàn xã.

Trước đó, một số người dân đang di chuyển trên đoạn đường đất dẫn vào khu dân cư Suối Tượng (ấp 4, xã Mã Đà) bất ngờ phát hiện đàn voi gồm 7 con, trong đó có cả voi trưởng thành và voi con đang di chuyển trên đường.

Thấy vậy, cả nhóm người dừng phương tiện, dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đó và chờ đàn voi đi khuất mới tiếp tục cuộc hành trình.

Anh Nhã Tuấn, người dân chứng kiến khoảnh khắc trên cho biết, trong lúc anh cùng nhóm bạn đang di chuyển trên đường tới khu vực ven hồ Trị An để cắm trại, cả nhóm bất ngờ bắt gặp một đàn voi từ trong rừng băng ra, trong đó có cả voi lớn lẫn voi con.

“Khoảnh khắc đó chúng tôi rất sợ hãi, nên đã chủ động dừng xe, đứng im để không gây sự chú ý của đàn voi. Sau khi đàn voi di chuyển khuất tầm nhìn, chúng tôi mới tiếp tục cuộc hành trình,” anh Tuấn cho biết.

Ông Trần Đức Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mã Đà cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn xã đã có hơn 30 hộ dân bị thiệt hại do voi rừng phá hoại hoa màu.

Hiện lực lượng phản ứng nhanh đang rà soát, kiểm tra thực tế diện tích, tài sản bị thiệt hại để lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu xem xét, hỗ trợ người dân.

Theo Khu bảo tồn thiên nhiên-văn hóa Đồng Nai, những tháng gần đây, đàn voi thường xuyên xuất hiện ở khu vực bìa rừng và khu dân cư để kiếm thức ăn. Đặc biệt, đàn voi còn di chuyển ra đường ĐT 761, nối từ trung tâm huyện Vĩnh Cửu với Khu di tích căn cứ Trung ương cục miền Nam.

Tuyến đường này thường xuyên có xe qua lại, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Trước đó, lực lượng kiểm lâm và người dân tỉnh Đồng Nai thường xuyên gặp một cá thể voi ngà lệch xuất hiện tại bìa rừng thuộc huyện Định Quán và Khu bảo tồn thiên nhiên-văn hóa Đồng Nai.

Cá thể voi ngà lệch có đặc điểm dễ nhận dạng là có một ngà hướng lên, ngà còn lại quay xuống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.