Phát biểu tại lễ kết thúc hoạt động của UNAMI ở Baghdad, Tổng Thư ký Liên hợp quốc khẳng định sẽ “luôn sát cánh cùng người dân Iraq trên con đường hướng tới hòa bình và phát triển bền vững.”
Tổng thống Mỹ ngày 31/8 đã điện đàm với Thủ tướng Iraq, đồng thời kêu gọi các phe phái ở nước này ủng hộ đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị bùng phát thành bạo lực kéo dài.
Tại cuộc họp trực tuyến mở về tình hình Iraq, Việt Nam ủng hộ bầu cử tự do, công bằng tại Iraq với sự tham gia rộng rãi của mọi thành phần xã hội, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên.
Thiếu tướng Ali al-Lami, chỉ huy sư đoàn 4 của cảnh sát quốc gia Iraq và Chuẩn tướng Mohammed Allawi thuộc đơn vị này đã thiệt mạng khi đang chỉ huy nhóm cảnh sát thực hiện nhiệm vụ trinh sát.
Thủ tướng Iraq Adel Abdel Mahdi đã ra lệnh bãi bỏ lệnh giới nghiêm tại Baghdad từ lúc 5h00 (giờ địa phương) song vẫn duy trì ngừng cung cấp dịch vụ Internet.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã điện đàm với 2 nhà lãnh đạo Iraq để. bày tỏ sự ủng hộ những nỗ lực của Baghdad trong việc thành lập một chính phủ "ôn hòa, dân tộc chủ nghĩa"
Vài tháng sau khi bị quân đội chính phủ Iraq đánh bại, tổ chức IS đã bắt đầu quay trở lại quốc gia Tây Nam Á này và gia tăng các vụ bắt cóc, sát hại dân thường cũng như như nhân viên an ninh.
Ba tay súng đột nhập vào tòa nhà chính quyền ở thành phố Erbil, miền Bắc Iraq, vốn là cơ sở của chính quyền khu vực người Kurd, đã bị các lực lượng an ninh tiêu diệt.
Lực lượng an ninh Iraq đã phong tỏa một tòa nhà chính quyền ở thành phố Erbil, cơ sở của chính quyền khu vực người Kurd ở miền Bắc nước này sau khi 2 tay súng chưa rõ danh tính đột nhập tòa nhà này.
Theo nguồn tin từ ủy ban bầu cử, công tác kiểm lại phiếu bắt đầu từ tỉnh Kirkuk, miền Bắc Iraq, sau đó sẽ chuyển sang ít nhất 6 tỉnh khác trong những ngày tiếp theo.
Giáo sỹ Hồi giáo dòng Shiite có ảnh hưởng tại Iraq, ông Moqtada al-Sadr, đã bác bỏ lời kêu gọi tổ chức lại cuộc bầu cử quốc hội ở nước này, đồng thời cảnh báo tình hình nghiêm trọng sau bầu cử.
Hãng Reuters, ngày 9/5 dẫn nguồn từ truyền hình nhà nước Iraq cho biết nước này đã bắt giữ 5 chỉ huy của tổ chức Nhà nước hồi giáo (IS) từ nước láng giềng Syria.
Chính phủ nhiều nước trên thế giới đã cam kết gần 25 tỷ USD cho vay và đầu tư nhằm tái thiết đất nước Iraq sau 3 năm chiến tranh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ đánh bom liên hoàn tại thủ đô Baghdad, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã ra lệnh cho lực lượng an ninh phải truy tìm bằng được những kẻ khủng bố.
Ngày 15/1, thủ đô Baghdad của Iraq đã rung chuyển sau hai vụ đánh bom liều chết xảy ra gần như đồng thời, cướp đi sinh mạng của 26 người và khiến 90 người bị thương.
Các lực lượng vũ trang và cảnh sát chống bạo loạn đã tiến hành phong tỏa thành phố Sulaimaniyah lớn thứ hai tại Khu tự trị người Kurd, miền Bắc ở Iraq sau hai ngày diễn ra biểu tình ở thành phố này.
Các lực lượng Iraq cho biết họ đã giành lại được quyền kiểm soát Rawa - thị trấn cuối cùng nằm dưới sự kiểm soát của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở gần biên giới với Syria.
Chỉ huy liên quân do Mỹ đứng đầu James Jarrard cho biết số các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria ước tính vào khoảng 3.000 đến 7.000 tên.
Đài truyền hình quốc gia Iraq trích dẫn lời của Thủ tướng Haider al-Abadi cho biết, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ hoàn toàn bị đánh bại tại Iraq trong năm nay.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iraq Ahmed Mahjoub thông báo bộ này đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới tiếp giáp với khu tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq.