Chủ tịch luân phiên của ECOWAS nêu rõ các nước yêu cầu tái lập ông Keita làm Tổng thống Mali, đồng thời sẽ cử một phái đoàn đến thủ đô Bamako của Mali để khôi phục lại trật tự hiến pháp ở nước này.
Đại sứ Đặng Đình Quý đồng thời nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện đầy đủ Thỏa thuận hòa bình năm 2015; đề nghị có các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân Mali, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
Nhiều tiếng nổ lớn đã làm rung chuyển thành phố Timbuktu ở miền Bắc Mali gần các căn cứ quân sự - nơi các tay súng Hồi giáo đã làm một quân nhân gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thiệt mạng tuần trước.
Trong một sắc lệnh được công bố trên truyền hình quốc gia tối 11/4, Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keïta đã công bố thành phần chính phủ của tân Thủ tướng Abdoulaye Idrissa Maïga.
Liên minh châu Phi (AU) có kế hoạch tăng thêm quân số cho lực lượng gìn giữ hòa bình tại Mali để ngăn chặn hoạt động của các nhóm khủng bố và tổ chức tội phạm tại quốc gia này.
Nhóm trung gian hòa giải quốc tế do Algeria đứng đầu hoan nghênh việc thỏa thuận hòa bình và hòa giải dân tộc giữa Chính phủ Mali và các nhóm vũ trang ở miền Bắc.
Ngày 14/5, Tập hợp Các phòng trào Azawad (CMA), nhóm nổi dậy do người Tuareg dẫn đầu, đã ký tắt vào Thỏa thuận Hòa bình Algiers được Chính phủ Mali và bảy nhóm vũ trang ký hôm 1/3 vừa qua.