Lực lượng Pháp-Mali tiến về căn cứ của phiến quân

Quân đội Pháp và Mali đã trên đường tiến về Gao, căn cứ chủ chốt của phiến quân ở miền Bắc, sau khi dễ dàng chiếm thị trấn cách Gao 200km.
Ngày 25/1, quân đội Pháp và Mali đã trên đường tiến về Gao, căn cứ chủ chốt của phiến quân Hồi giáo ở miền Bắc, sau khi dễ dàng chiếm lại thị trấn Hombori, nằm cách Gao 200km về phía Tây.

Nguồn tin an ninh Mali cho biết, lực lượng này sẽ chiến đấu đến cùng tại cứ điểm quan trọng của phiến quân Hồi giáo.

Nguồn tin này cũng nói thêm rằng ở phía Tây, lực lượng do Pháp dẫn đầu đang tiến tới thị trấn Lere nhằm "nắm hoàn toàn kiểm soát" thị trấn Timbuktu nằm dưới xuôi ở miền Bắc.

Gao cùng với Timbuktu và Kidal là những thị trấn nằm dưới sự chiếm đóng của một liên minh Hồi giáo, trong đó có AQIM - một nhánh của al-Qaeda tại Bắc Phi - từ tháng 4/2012.

Trước đó, một quan chức Mali cho biết, quân chính phủ đã chiếm lại thị trấn Hombori mà không vấp phải sự chống cự nào, bởi phiến quân Hồi giáo đã rút chạy khỏi thị trấn này trước đó.

Trong khi đó, theo các nguồn tin ngày 25/1, phiến quân Hồi giáo đã cho nổ tung cây cầu chiến lược Tassiga gần biên giới Niger và nối với Gao nhằm ngăn chặn mặt trận mới được mở ở phía Đông. Một nguồn tin an ninh của Niger cũng đã xác nhận thông tin này.

Cùng ngày, Ủy viên hòa bình và an ninh Liên minh châu Phi (AU) Ramtane Lamamra cho biết AU đang tìm cách tăng cường sức mạnh của lực lượng châu Phi tại Mali và đã dành cho các quốc gia thành viên một tuần để đóng góp quân cho phái bộ này.

[LHQ cảnh báo khủng hoảng ở Mali lan ra Tây Phi]


Phát biểu với báo giới sau cuộc họp an ninh cấp cao ở Addis Ababa, thủ đô của Ethiopia, ông Lamamra nêu rõ: “Dựa trên những giả định đầu tiên, chúng tôi biết chắc cần phải gia tăng đáng kể quy mô của lực lượng này.”

Ngoài ra, AU cũng tìm kiếm sự hỗ trợ hậu cần “tạm thời” khẩn cấp từ Liên hợp quốc cho phái bộ do châu Phi đứng đầu ở Mali (AFISMA) nhằm giúp phái bộ này có thể nhanh chóng triển khai và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tại Mali.

Theo ông Lamamra, những biện pháp này là cần thiết để phản ứng có hiệu quả với tình trạng khẩn cấp hiện nay ở quốc gia Tây Phi.

Trong một diễn biến có liên quan tới tình hình Mali, Anh đã điều một máy bay gián điệp Sentinel R-1 tới Mali để tham gia chiến dịch quân sự của Pháp nhằm chống lại lực lượng phiến quân Hồi giáo có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda.

Các nhà phân tích cho rằng với động thái này, Anh có thể sẽ mở rộng sự can dự vào Mali trong một vài tuần hoặc vài tháng tới. Đầu tiên là việc sử dụng máy bay vận tải, do thám và tiếp đó là sử dụng không lực.

Ngoài ra, Anh cũng có thể cử hàng chục chuyên gia đến Mali để giúp huấn luyện quân đội nước này theo một kế hoạch chung của Liên minh châu Âu (EU), dự kiến bắt đầu từ tháng tới.

 Trước đó, Anh cũng đã điều hai máy bay vận tải quân sự C-17 đến Mali để hỗ trợ Pháp trong nỗ lực chặn đà tiến quân xuống phía Nam của phiến quân Hồi giáo ở quốc gia châu Phi này.

[Quân đội Algeria đã bắt sống năm kẻ bắt cóc con tin]


Thủ tướng Anh David Cameron từng tuyên bố rằng Anh sẽ không triển khai quân tới Mali. Tuy nhiên, sau vụ bắt cóc con tin ở Algeria hồi tuần trước khiến ít nhất 38 người thiệt mạng, trong đó có sáu công dân Anh, ông Cameron đã lên tiếng cảnh báo rằng cuộc chiến chống khủng bố ở Bắc và Tây Phi có thể sẽ kéo dài hàng thập kỷ và điều này làm gia tăng đồn đoán rằng Anh có thể sẽ tham gia sâu hơn vào chiến dịch quân sự ở Mali./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục