Tính đến ngày 2/6 đã có 4.003.385 người chạy trốn khỏi Sudan với tư cách là người tị nạn, người xin tị nạn và người hồi hương, trong đó 1,5 triệu người đã chạy trốn sang Ai Cập...
Tổng thống Pháp cho biết: “Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan hạ vũ khí và yêu cầu tất cả các tác nhân trong khu vực có thể đóng góp tích cực, vì lợi ích của người dân đã phải chịu đựng quá nhiều.”
Abu Mohammed al-Jolani, lãnh đạo liên minh phiến quân Hồi giáo đang phát động một cuộc tấn công chớp nhoáng ở Syria ngày 6/12 tuyên bố mục tiêu của chiến dịch là lật đổ chính phủ.
Các cuộc đàm phán hòa giải tại Kenya có sự tham gia của các quan chức từ Cơ quan Liên Chính phủ về Phát triển (IGAD) ở Đông Phi, cũng như các đặc phái viên từ Liên minh châu Âu (EU), Liên hợp quốc.
Xung đột giữa SAF và RSF bùng phát tại Sudan kể từ giữa tháng 4/2023 đã khiến hơn 24.850 người thiệt mạng và hàng triệu người khác phải đi di tản bên trong lãnh thổ hoặc sang các nước láng giềng.
Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) đã thực hiện vụ thảm sát nhằm vào người dân của làng al-Sariha ở bang Al-Jazira, khiến 124 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.
Theo hai cơ quan của Liên hợp quốc, dự kiến 3,7 triệu trẻ em dưới 5 tuổi sẽ bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng chỉ riêng trong năm nay và các em đang rất cần được điều trị để sống sót.
Theo quyền Bộ trưởng Ngoại giao Sudan, mục đích của việc thành lập Phái bộ Liên hợp quốc tại Sudan là hỗ trợ chính phủ chuyển tiếp của Sudan nhưng hiệu suất của phái bộ là “đáng thất vọng."
Bạo lực và tình trạng di tản đã leo thang kể từ khi giao tranh giữa quân đội và RSF nổ ra vào tháng 4 vừa qua. Trong số những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Tây Darfur.
Trong số 1 tỷ USD mà LHQ kêu gọi, Nam Sudan sẽ nhận được 356 triệu USD. Số tiền còn lại có thể được dành cho các nước cũng đang tiếp nhận người tị nạn Sudan, trong đó có CH Chad và Ai Cập.
Ngày 29/8, Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập thông báo bắt đầu từ đầu tháng tới, Hãng Hàng không Quốc gia EgyptAir sẽ thực hiện chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ thủ đô Cairo đến Port Sudan.
Tuyên bố chung cho biết Nga và GCC hối thúc quân đội Sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh tiếp tục đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn, "sẽ cứu người dân Sudan khỏi nỗi kinh hoàng của chiến tranh"
Phái đoàn Sudan tham dự phiên họp đã bày tỏ sự bất đồng và phản đối một số đoạn trong thông cáo cuối cùng vì những đoạn đó không được thảo luận hoặc thống nhất tại phiên họp.
Nhiều người dân sinh sống tại Khartoum cho biết vẫn nghe thấy tiếng súng, tiếng nổ ở các khu vực khác nhau, đặc biệt là xung quanh trụ sở quân đội, Cung điện Cộng hòa, vốn là biểu tượng của quyền lực.
Tổng Tư lệnh quân đội Sudan Abdel Fattah al-Burhan khẳng định rằng các cuộc bầu cử "tự do và minh bạch" sẽ được tổ chức ở Sudan như một phần trong quá trình chuyển tiếp dân sự.
Đại sứ Phạm Hải Anh kêu gọi quốc tế tiếp tục hỗ trợ nhân đạo và tạo điều kiện hơn nữa cho Sudan tiếp cận các nguồn tài chính quốc tế, trong đó có Cơ chế Giảm nợ dành cho các nước nghèo có nợ cao.
Tập đoàn quốc doanh Petrotrans sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển dầu và giám sát việc chuyển các nguyên liệu dầu đến trạm dịch vụ. Nội các Sudan cũng ra lệnh ngừng thu phí để tránh vận chuyển chậm trễ.
Thỏa thuận hòa giải được ký kết sau khi Tướng Mohamed Hamdan Dagalo, thành viên Hội đồng lãnh đạo hỗn hợp Sudan đe dọa sẽ trục xuất cả hai bộ lạc trên nếu từ chối cam kết chung sống hòa bình.
Hội đồng Quân sự chuyển tiếp (TMC) đã cách chức Trưởng Công tố của Sudan, ông Al-Waleed Sayyed Ahmed, người mới được bổ nhiệm chức vụ trên hồi tháng Tư sau cuộc chính biến ở nước này.
Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Quân sự chuyển tiếp Sudan (TMC), Tướng Mohamed Hamdan Dagalo, các thành viên của TMC không phải là những chính trị gia và họ đang chờ đợi chính phủ được thành lập.