Tính năng mới giúp Iskander-M vượt Patriot, Aegis

"Tên lửa Nga có thể vượt mọi hệ thống phòng thủ"

Nga đã có bước cải tiến thành công mới đối với Iskander-M cho phép vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân nhất hiện nay.
Theo báo Izvestia, Nga đã có bước cải tiến thành công mới đối với tổ hợp tên lửa chiến dịch chiến thuật Iskander-M cho phép vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân nhất hiện nay.

Các chuyên gia nghiên cứu phát triển tổ hợp Iskander-M thuộc Tập đoàn nghiên cứu khoa học và sản xuất KB Mashinostroenhie được Izvestia dẫn lời nói rằng tổ hợp Iskander-M được trang bị những hệ thống tác chiến điện tử đặc biệt lợi hại cho phép tên lửa hoàn toàn có thể “tàng hình” trước các hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân nhất hiện nay, bao gồm hệ thống Patriot và Aegis của Mỹ và hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow của Israel.

Các hệ thống tác chiến điện tử mới đóng vai trò như là phương tiện ngụy trang hữu hiệu cho tên lửa của tổ hợp Iskander-M khi chúng ở giai đoạn bay cuối. Đó là những bộ cảm biến gây nhiễu tích cực và thụ động đối với radar trinh sát và điều khiển hỏa lực của các hệ thống phòng không và phòng thủ chống tên lửa của đối phương bằng cách tạo ra các tạp âm và hàng loạt mục tiêu giả.

Một đại diện cấp cao từ Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ với Izvestia rằng những tổ hợp Iskander-M được cải tiến này đã được chuyển đến các lữ đoàn tên lửa ở quân khu Tây và quân khu Nam (Liên bang Nga).

"Tôi không thể nói cụ thể về số lượng và tính chất của những loại tên lửa này, tuy nhiên Nga không có kế hoạch thay thế hoàn toàn những lữ đoàn tên lửa Iskander-M hiện có bằng những tổ hợp mới được cải tiến này," vị đại diện của Bộ Quốc phòng Nga giải thích.

Với tính năng mới này tổ hợp tên lửa Iskander-M sẽ càng củng cố vững chắc khả năng răn đe hiệu quả và tạo áp lực đối với bất kỳ quyết định nào của Mỹ nhằm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu. Cần nhấn mạnh rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ không chỉ đóng vai trò như là “biểu tượng đảm bảo an toàn cho châu Âu,” mà ở khía cạnh kinh tế đó là hệ thống vũ khí rất đắt đỏ, được coi là “vũ khí của nhà giàu.”

Tổ hợp tên lửa chiến dịch chiến thuật Iskander được Liên Xô phát triển vào cuối thập kỷ 1980 nhằm thay thể cho các tổ hợp Tochka và Tochka-U. Iskander lần đầu tiên được nhận vào trang bị vào năm 2006./.

Khôi Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục